Hiến pháp: Chỉ sửa những vấn đề đã chín muồi

 Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, Hiến pháp phải có sức sống lâu dài nên sẽ chỉ sửa những vấn đề đã chín muồi, còn lại sẽ điều chỉnh bằng các dự án luật.

Chủ tịch QH: Người dân quyết định Hiến pháp

 Nhiều người nói để dân phúc quyết thì đây, Đảng đang để dân góp ý. Vậy là họ quyết định Hiến pháp này - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.

Tướng Nguyễn Văn Hưởng nghỉ hưu

 Thủ tướng ký quyết định nghỉ hưu đối với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, từ ngày 1/3.

Tuyên bố chủ quyền biển đảo trong Hiến pháp

"Cần thể hiện mạnh mẽ chủ quyền biển, các vùng biển và hải đảo, đặc biệt là Trường Sa và Hoàng Sa trong Hiến pháp", ông Trần Ngọc Định, ĐH Luật Hà Nội, nhấn mạnh. 

Sửa Hiến pháp - ‘viên gạch mở đường’ cho TP.HCM

Theo PGĐ Sở Tư pháp TP.HCM Lê Thị Bình Minh, nếu cả nước dàn hàng ngang tiến, cùng mặc chung một cỡ áo thì rất khó phát triển.

Sửa luật để rạch ròi quyền sở hữu

Là sở hữu chung của hai vợ chồng song những tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu như vàng, cổ phiếu, sổ tiết kiệm.... lại chỉ cần một người được quyền định đoạt, bất cập này trong bộ luật Dân sự 2005 cần được sửa.

Một loạt thứ trưởng nghỉ hưu

Thủ tướng đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3 đối với một số thứ trưởng thuộc các Bộ: NN&PTNT, Khoa học - Công nghệ, GTVT, Công Thương.

55 tuổi chưa 'cất cánh' là quá duy tình

 Ví phụ nữ 55 tuổi phải về hưu như thể "chưa cất cánh đã phải hạ cánh" là quá duy tình. Tuổi đó mà chưa cất thì không nên bám trụ, hãy để lớp trẻ có cơ hội cống hiến.

Địa phương tự quản, quan chức hết bán đất

Nhiều chuyên gia cho rằng chương 9 về chính quyền địa phương là “chương yếu nhất” trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, cần viết lại.

Dừng đầu tư cảng Kê Gà là hợp lý

Trao đổi với báo chí xung quanh quyết định dừng đầu tư cảng Kê Gà phục vụ vận chuyển bôxit, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho hay, đây là quyết định hợp lý.

Quyền lập hiến phải thuộc về nhân dân

Hiến pháp sửa đổi phải đưa được nội dung quyền phúc quyết của dân với Hiến pháp và những vấn đề liên quan vận mệnh quốc gia - ông Phạm Đức Bảo (ĐH Luật Hà Nội) nói.

Tăng tuổi hưu có lợi ích nhóm không?

Mời bạn đọc góp ý cho đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với nam và nữ; ai, chức danh nào, trình độ nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu.

Bộ Công an rút quy định xóa hộ khẩu

Theo Vụ phó Vụ Pháp chế Trần Thế Quân, Bộ Công an đã thống nhất rút khỏi dự thảo luật Cư trú quy định xóa đăng ký thường trú với người đi tù hoặc người xuất cảnh từ 2 năm trở lên.

Nợ xấu giảm còn 6%

 Theo báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm nay, nợ xấu đã giảm xuống còn 6% - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nói tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay.

Để các sạp báo 'cháy hàng'

Hệ số rủi ro, đi trên dây… là những cụm từ được nhắc trong cuộc thảo luận mổ xẻ vai trò báo chí trong việc lấy ý kiến nhân dân cho các dự thảo chính sách.

Đáng chú ý

Tăng thực quyền cho Chủ tịch nước

Đại biểu dự hội thảo của MTTQ cho rằng nên nhân cơ hội sửa Hiến pháp để tiến hành một số cải cách như người dân được bầu trực tiếp Chủ tịch nước.

Đừng làm khổ dân vì hộ khẩu

Đa số bạn đọc ngỡ ngàng với quy định mới của dự thảo luật Cư trú về việc người xuất cảnh từ 2 năm trở lên sẽ bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu.

VN-Australia: Từ cây cầu thép đến cây cầu tri thức

Để đi đến quyết định cho phép RMIT vào Việt Nam, chính phủ lúc đó đã phải có quyết tâm chính trị rất lớn trước những dè dặt, lo ngại của một đất nước mới bắt đầu mở cửa.

Hiến pháp là mái nhà bảo vệ nhân dân

Nếu không được chở che dưới mái nhà Hiến pháp, không có sự công minh của Tòa án tối cao, làn sóng biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam trong nhân dân Mỹ không bao giờ dữ dội đến thế.

Chính phủ quyết tâm cải cách hành chính

 Việc chuyển Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ VPCP sang Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong công cuộc cải cách.

Đi nước ngoài 2 năm bị xóa tên khỏi hộ khẩu?

Đi nước ngoài 2 năm trở lên bị xóa tên khỏi sổ hộ khẩu, nơi đăng ký thường trú phải là nơi tạm trú… - nội dung dự thảo luật Cư trú vừa được trình Ủy ban Thường vụ QH sáng 26/2.

Nguyên thủ thực quyền, quốc gia thực lực

Thiết chế nguyên thủ quốc gia thực quyền đã được áp dụng sau cách mạng tháng Tám. Hiến pháp 1946 quy định Chủ tịch nước không phải chịu trách nhiệm gì trước nghị viện ngoài tội phản quốc.

Quân đội VN sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

 Chiều 25/ 2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp trợ lý Tổng thư ký LHQ, phụ trách cơ quan gìn giữ hòa bình LHQ Edmond Mulet.

Thời điểm chín muồi xây dựng luật về Đảng

Trong bối cảnh điều 4 Hiến pháp đang được thảo luận rộng rãi như hiện nay, việc xây dựng luật về Đảng càng phải được xúc tiến.

Ông Hoàng Hữu Phước còn viết 'tiền nhân Việt… ngu xuẩn'

Vào blog giao lưu của ĐBQH Hoàng Hữu Phước với cử tri để xem lại sự “phục thiện” của ông này sau khi xúc phạm rồi xin lỗi ĐBQH Dương Trung Quốc. Thế nhưng, tôi phát hiện ra điều đáng kinh ngạc hơn.