Báo chí Trung Quốc kỳ vọng nhiều vào chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo chí Trung Quốc kỳ vọng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn gây thất thiệt cho thị trường chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, cơ quan này đã kiến nghị Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an xử lý nghiêm hành vi tung tin đồn gây thất thiệt cho thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Văn Thể: 'Đây là những dấu ấn tôi sẽ nhớ mãi'

Chính phủ chúc mừng ông Nguyễn Văn Thể, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Bày tỏ sự xúc động, ông Thể chia sẻ, đây là những dấu ấn ông sẽ nhớ mãi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp điều hành từ nay đến cuối năm để kết thúc năm 2022 một cách thắng lợi, đạt được mục tiêu đề ra.

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện '16 chữ' và '4 tốt'

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế ổn định và tích cực. Lãnh đạo hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thế giới diễn biến khó lường, Việt Nam thành lập Ban chỉ đạo về bảo hộ công dân

Trước những diễn biến khó lường như xung đột Nga – Ukraine, công dân bị lừa ra nước ngoài, các vụ việc ngư dân, tàu cá của Việt Nam bị các nước xử lý vẫn còn phức tạp... Ban chỉ đạo về công tác bảo hộ công dân được thành lập.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giải thích lý do ngân hàng tăng lãi suất

“Lúc này, Ngân hàng Trung ương phải tăng lãi suất để kiểm soát tỷ giá. Bởi nếu như ổn định lãi suất thì không thể góp phần kiểm soát thị trường ngoại hối...”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng nói.

Có thể ở nhà xấu hơn, đi xe xấu hơn nhưng không ai chấp nhận thuốc kém hơn

"Mọi người ở thế giới đều nói, có thể ở nhà xấu hơn, đi xe xấu hơn nhưng không ai chấp nhận thuốc kém hơn", Phó Thủ tướng nói Vũ Đức Đam nói trong phiên thảo luận kinh tế xã hội chiều 28/10.

Đại biểu Quốc hội đề nghị tổng rà soát bằng thạc sĩ, tiến sĩ của cán bộ

Nói đến việc xử lý một số cán bộ chủ chốt ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam liên quan "lò ấp" tiến sĩ, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đề nghị tổng rà soát bằng thạc sĩ, tiến sĩ trong toàn bộ máy nhà nước.

Tránh tình trạng giá xăng dầu hạ nhưng mặt hàng khác nằm im

Theo ĐBQH, cần có biện pháp để tránh tình trạng khi giá xăng dầu tăng kéo theo các mặt hàng khác tăng theo, nhưng khi giá xăng dầu giảm, mặt hàng khác lại nằm im bất động, gây khó khăn cho đời sống của nhân dân.

Bộ trưởng Công thương: Thiếu xăng, dầu ở TP.HCM là bất thường

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, nguồn cung xăng dầu ở nước ta không thiếu, giá cả hợp lý. Do vậy, để xảy ra hiện tượng thiếu hàng cục bộ ở TP.HCM và một số tỉnh phía Nam là điều rất đáng tiếc và bất thường.

Đại biểu Quốc hội điểm tên Facebook Nguyễn Phương Hằng, Đặng Như Quỳnh

Những vi phạm pháp luật nghiêm trọng do việc sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật đã làm ảnh hưởng đến Đảng, Nhà nước và cá nhân. ĐBQH dẫn chứng Facebook Nguyễn Phương Hằng, Đặng Như Quỳnh.

Tâm lý 'e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm', làm sao thúc đẩy xã hội phát triển?

Siết chặt kỷ luật hành chính, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức được nhiều ĐBQH nêu trong hai ngày thảo luận về kinh tế - xã hội khi tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm xuất hiện trong thực thi công vụ.

Đại biểu Quốc hội: Mức sống tối thiểu nay không chỉ 'ngày 3 bữa, năm 2 bộ quần áo'

Trong phiên thảo luận kinh tế xã hội sáng 28/10, các ĐBQH tiếp tục bàn nhiều về khó khăn của người lao động, công chức, viên chức đặc biệt trong ngành y và đề nghị cần tăng ngay lương.

Đề nghị làm rõ xăng dầu 'thiếu thật' hay 'thiếu giả'

Đại biểu Tạ Thị Yên đề nghị làm rõ tình trạng xăng dầu “thiếu thật” hay “thiếu giả”, cần phải nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, đánh giá để có giải pháp căn cơ, lâu dài.

Thái tử và Công nương Đan Mạch thăm Việt Nam, khởi công nhà máy tỷ USD

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương phu nhân Mary Elizabeth sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/10-3/11.

Tăng lương cơ sở từ 1/1/2023 sẽ gây khó khăn cho kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính cho rằng, nếu thực hiện cải cách tiền lương vào thời điểm 1/1/2023 sẽ gây thêm sức ép lên điều hành giá cả do tâm lý tăng lương đi kèm với tăng giá, gây khó khăn cho việc kiểm soát lạm phát.

Ranh giới đúng - sai phải rõ ràng để bảo vệ người trong bộ máy công quyền

Đại biểu cho rằng cần một cơ chế minh bạch, ranh giới giữa đúng - sai phải rõ ràng, để tạo công cụ bảo vệ những người trong bộ máy công quyền, khơi thông tư tưởng, không tạo một tâm lý e dè, lo lắng.

Nên chuyển nguồn vốn hỗ trợ lãi suất chưa giải ngân sang miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Đại biểu đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét chuyển nguồn hỗ trợ lãi suất chưa giải ngân được sang nguồn hỗ trợ miễn giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn thêm thời gian nộp thuế tiền thuê đất cho các doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Lời hứa của tân Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương trên cương vị mới

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Văn Thắng hứa sẽ nỗ lực, cầu thị và lắng nghe để cùng tập thể Đảng bộ và nhân dân đưa Hải Dương phát triển.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Đã trình Chính phủ sửa đổi nghị định hỗ trợ cho nhân viên y tế

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho hay, Bộ Y tế đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 56 về hỗ trợ phụ cấp đối với nhân viên y tế cơ sở, y tế dự phòng. Bên cạnh đó là các chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình trước QH về công chức nghỉ việc

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều 27/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và tăng lương cơ sở.

Quá trình công tác của tân Bí thư Hải Dương Trần Đức Thắng

Ông Trần Đức Thắng (49 tuổi) vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Bộ Chính trị điều động ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

3 Bộ trưởng giải trình về việc gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc

Trước ý kiến của nhiều đại biểu lo lắng về tình trạng gần 40.000 công chức, viên chức nghỉ việc, 3 Bộ trưởng: GD- ĐT, Y tế, Nội vụ giải trình làm rõ nguyên nhân, giải pháp của tình trạng này.