Thủ tướng: Dồn lực lượng giữ bằng được biển đảo

Tiếp xúc với cử tri quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng chiều 4/12, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm chống tham nhũng và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tổng bí thư: Bước đầu phải nhóm lò lên...

 Phải nhóm được lò lên, tạo hơi ấm, khi đó củi khô, củi tươi sẽ cháy hết - Tổng bí thư chia sẻ với cử tri việc cần làm để thực hiện NQ TƯ 4.

'Nhiều người không chịu nhận khuyết điểm'

Chia sẻ với cử tri Hà Nội, Tổng bí thư nói, nhiều vị không chịu thừa nhận khuyết điểm, sai lầm. Do vậy việc phê bình, tự phê bình phải tiếp tục.

‘Bỏ phiếu vì cái ghế, chế độ sẽ suy vong’

Những người cầm lá phiếu bỏ phiếu tín nhiệm vì lợi ích cá nhân hay vì cái ghế mình đang ngồi thì chế độ sẽ suy vong - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định.

Kiêm nhiệm thì kiệm lời

Đại biểu QH chuyên trách phát biểu nhiều hơn, còn đại biểu kiêm nhiệm vẫn ít nói ở những phiên được truyền hình trực tiếp - Phó trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng Trần Ngọc Vinh chia sẻ.

Cử tri bức xúc chuyện 'hộ chiếu lưỡi bò' TQ

 Ngày 25/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu Quốc hội số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 3 và 4 (TP.HCM).

Cuộc chiến chống tham nhũng còn lâu dài

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, "QH cũng xác định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng còn lâu dài, còn nhiều khó khăn, phức tạp". 

Nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tham nhũng

Nghị quyết của Quốc hội về phòng chống tội phạm yêu cầu đấu tranh mạnh mẽ hơn với tội phạm tham nhũng.

Hết năm nay, giải quyết 528 vụ khiếu kiện đất

Từ nay đến cuối năm, tập trung rà soát, có phương án giải quyết cơ bản 528 vụ việc khiếu kiện đất đai phức tạp, tồn đọng, giải quyết dứt điểm trong năm tới.

Lấy ý kiến dân về Hiến pháp từ đầu 2013

Theo Nghị quyết vừa được QH thông qua sáng nay, quá trình lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp sửa đổi sẽ bắt đầu từ tháng 1/2013, kéo dài 3 tháng.

Tổng bí thư đứng đầu ban chỉ đạo chống tham nhũng

QH vừa thông qua luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) với nội dung mới nhất là lập BCĐ chống tham nhũng thuộc Bộ Chính trị do Tổng bí thư làm trưởng ban.

7/2013: Thu nhập trên 9 triệu mới phải nộp thuế TNCN

QH đã biểu quyết nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế TNCN lên 9 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2013.

'Không say sưa với niềm vui thông qua Luật Thủ đô'

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trả lời báo giới ngay sau khi luật Thủ đô được QH ấn nút thông qua chiều 21/11.

Ở một nơi 3 năm liên tục mới mong thành người HN

Theo luật Thủ đô vừa được QH thông qua chiều nay, có một số trường hợp chỉ được đăng ký thường trú ở nội thành sau khi đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên.

Lấy phiếu tín nhiệm cả Chủ tịch nước và Thủ tướng

Từ năm 2013, các nhân sự cấp cao của Chính phủ và QH sẽ được lấy phiếu tín nhiệm hàng năm, theo nghị quyết vừa được QH thông qua sáng nay.

Đáng chú ý

24 ngàn tiến sĩ, vẫn đốt đuốc tìm chuyên gia

Đổi mới cơ chế tài chính để các nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu thay vì lo thanh toán đề tài là vấn đề ĐBQH thảo luận nhiều nhất về luật KHCN sửa đổi.

Ân hạn nộp thuế tối đa 275 ngày cho DN

Các ĐBQH tán thành giữ nguyên quy định các DN nhập khẩu hàng hóa là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu vẫn được giữ thời hạn nộp thuế tối đa là 275 ngày.

Giảng viên không được làm luật sư

Hơn nửa số ĐBQH tham gia biểu quyết dự án luật Luật sư sáng nay đã tán thành quy định không cho phép giảng viên hành nghề luật sư.

Ban bố tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa về điện

Luật sửa đổi luật Điện lực được QH thông qua sáng nay có quy định ban bố tình trạng khẩn cấp khi xảy ra sự cố thảm họa và phí điều tiết điện.

Giảm thu hồi đất, tăng thỏa thuận

Nhiều ĐBQH đề nghị thay hình thức thu hồi đất bằng trưng thu, trưng mua và mở cho những thương lượng, thỏa thuận dân sự liên quan đến đất đai.

Giá đất tù mù giúp quan tham trục lợi

Tình trạng "vênh" giữa giá nhà nước và thị trường giúp không ít quan tham trục lợi từ đất... ĐBQH yêu cầu làm rõ nguyên tắc "phù hợp với giá thị trường".

QH biểu quyết việc bỏ phiếu tín nhiệm

Tuần này - tuần cuối cùng của kỳ họp QH, các đại biểu sẽ biểu quyết Nghị quyết về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do QH và HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Dân phải được quyền phúc quyết Hiến pháp

 Góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi chiều 16/11, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đề xuất phải khẳng định quyền phúc quyết của dân với Hiến pháp.

Không có chi phí nào lớn hơn tính mạng dân

 Phải tính tới cả phương án phá bỏ đập vì không có chi phí nào lớn hơn tính mạng người dân - Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, công nghệ và môi trường QH nói.

Đề xuất đưa tuyên bố chủ quyền vào Hiến pháp

Cần nghiên cứu một cách cẩn trọng để đưa tuyên bố chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa vào trong Hiến pháp - ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) nói.