Thủ tướng 'sốt ruột' khi còn khoảng trống pháp lý về tiền ảo

Quốc hội chiều 24/10 thảo luận tại tổ về Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi), khi nhiều ĐBQH nêu băn khoăn về việc kiểm soát tiền ảo, Thủ tướng cho biết cũng "rất sốt ruột".

Bộ trưởng Nội vụ: Không hồi tố thời hiệu kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Chiều 24/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất tăng lương, nâng phụ cấp và có bảng lương riêng với y bác sĩ

Nhiều đại biểu cho rằng, đào tạo càng dài, tiêu chuẩn càng cao thì bảng lương, hệ số lương phải khác. Vì vậy, cần có những chính sách đãi ngộ đặc biệt và nên có bảng lương theo từng bậc, ngạch riêng cho ngành y theo vị trí việc làm.

Đại biểu Quốc hội 'mổ xẻ' chuyện Bệnh viện K, Bạch Mai xin thôi tự chủ

ĐBQH cho rằng "tự chủ cũng giống như một dòng sông được khơi thông, con thuyền là các bệnh viện công đi trên đó sẽ được an toàn và rất tiện lợi, còn nếu chúng ta xác định không cẩn thận, rất dễ bị đánh đắm con thuyền đó".

Bác sĩ giỏi nghỉ việc là 'thất bại trong quản lý bệnh viện công'

ĐBQH cho rằng, việc các cán bộ y tế xin nghỉ việc tại các bệnh viện công; việc các bệnh viện lớn, có danh tiếng nhưng lại xin thôi tự chủ là "một sự thất bại của chính sách trong cơ chế quản lý đối với các bệnh viện công lập".

Bộ trưởng Nội vụ: Thực hiện dân chủ ở DN không làm thay đổi bản chất quan hệ lao động

Bộ trưởng Nội vụ khẳng định, việc thực hiện dân chủ ở các loại hình doanh nghiệp không làm thay đổi bản chất của quan hệ lao động, không làm mâu thuẫn với các điều ước quốc tế và không ảnh hưởng đến quyền con người.

Tám tháng loay hoay đấu thầu thuốc, 3 đại biểu ngành y nói thẳng đến tân bộ trưởng

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM; PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan đều phàn nàn việc tháo gỡ mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế quá chậm.

Tìm cơ chế tránh tinh hoa ngành y nghỉ việc, nên tăng lương cơ sở từ 1/1/2023

Cử tri cảm thấy rất phấn khởi với việc Quốc hội sẽ bàn và quyết định tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng và mong muốn thực hiện tăng lương từ 1/1/2023.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất thế giới!

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, giá xăng dầu của Việt Nam hiện nay duy trì trong ngưỡng từ 21-25 nghìn đồng/lít, có thể nói là thấp nhất khu vực, thậm chí là thấp nhất thế giới (trừ Malaysia).

Bộ trưởng Nội vụ: Có thể cải cách tiền lương vào năm 2024 nếu kinh tế phát triển tốt

"Nếu đất nước trong năm 2022-2023 tiếp tục phát triển kinh tế xã hội tốt, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế bền vững thì năm 2024 tôi nghĩ có thể cải cách chính sách tiền lương", Bộ trưởng Nội vụ nói.

Bộ trưởng Nội vụ phân tích tình trạng gần 40.000 công chức, viên chức thôi việc

Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội vào sáng 22/10, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến tình trạng gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc thời gian qua.

Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi được góp ý toàn diện, sâu sắc

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, trân trọng cảm ơn đại biểu Quốc hội đã quan tâm và có những ý kiến đóng góp sâu sắc, toàn diện.

Tân Bộ trưởng Y tế: Còn nhiều việc phải làm để vượt qua khó khăn, thử thách

Chia sẻ với báo chí chiều 21/10 sau khi Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế, bà Đào Hồng Lan cho biết, còn rất nhiều việc phải làm để ngành y vượt qua khó khăn, thử thách.

Tân Bộ trưởng GTVT lấy kinh nghiệm ngành ngân hàng để hút vốn phát triển hạ tầng

"Tôi có quá trình công tác ở ngành ngân hàng hơn 22 năm thấy rằng, chúng ta cố gắng lấy vốn nhà nước làm vốn mồi và nghiên cứu đưa ra giải pháp thu hút được nguồn vốn ngoài xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp để phát triển cơ sở hạ tầng".

Chân dung Tư lệnh ngành Giao thông Nguyễn Văn Thắng

Quốc hội chiều 21/10 đã phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đáng chú ý

Bí thư Điện Biên Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng GTVT

Với đa số phiếu đại biểu tán thành, chiều 21/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính thức trình Quốc hội việc đấu giá biển số xe ô tô

Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thực tế cho thấy nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu biển số theo sở thích, ‘biển số đẹp’ và sẵn sàng trả giá cao.

Trình nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế

Quốc hội chiều nay (21/10) sẽ phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Y tế và bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Thể chính thức rời ghế Bộ trưởng GTVT

Với đa số phiếu đại biểu tán thành, sáng 21/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Văn Thể.

Giới thiệu Bí thư Điện Biên Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng GTVT

Trong ngày 21/10, Quốc hội hoàn tất quy trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng GTVT với ông Nguyễn Văn Thể; Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT.

60 nghìn tỉ đồng tăng lương công chức, viên chức và sự nỗ lực của Chính phủ

Chính phủ sẽ dành khoảng 60 nghìn tỉ đồng để tăng lương cho công chức, viên chức và các khoản liên quan đến đời sống an sinh xã hội, trong đó dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Đại biểu QH tranh luận sôi nổi nhưng phải giữ được sự nghiêm túc

Điểm mới của Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) quy định về trách nhiệm của đại biểu khi phát biểu, tranh luận, thảo luận nhằm bảo đảm phiên họp diễn ra sôi nổi nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc, trang nghiêm.

Trình phương án tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức lên 1,8 triệu đồng

Năm 2023, chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Đề nghị đánh giá kỹ nguyên nhân công chức, viên chức thôi việc

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị có đánh giá kỹ lưỡng về nguyên nhân công chức, viên chức không chỉ của ngành giáo dục, y tế bỏ việc hoặc thôi việc để làm căn cứ đưa ra giải pháp phù hợp.

Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.