XEM VIDEO:

Ngày 16/11, tại San Francisco (Mỹ), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có cuộc gặp với nguyên thủ, lãnh đạo một số nước tham dự Hội nghị cấp cao APEC.

Tại cuộc gặp Quốc Vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, hai bên vui mừng trước sự phát triển quan hệ Việt Nam - Brunei trong hơn 30 năm, đặc biệt là dấu mốc hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện năm 2019, nhân dịp Quốc vương Brunei thăm Việt Nam. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

Chủ tịch nước gặp Quốc vương Brunei.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Quốc Vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023 - 2027 với 4 lĩnh vực ưu tiên gồm hợp tác về dầu khí, hóa chất, sản xuất sản phẩm Halal và du lịch, giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước trân trọng mời Quốc vương thăm lại Việt Nam vào thời gian phù hợp. 

Quốc vương Hassanal Bolkiah nhấn mạnh Brunei coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam và nhất trí với những đề xuất nhằm tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Hai bên cùng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc và APEC, nỗ lực duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), 6 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ đánh giá kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh thời gian qua (năm 2022 đạt trên 7 tỷ USD, tăng gần 17% với năm 2021). Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN và Canada là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại châu Mỹ.

Chủ tịch nước gặp Thủ tướng Canada Trudeau.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, Việt Nam chào đón Thủ tướng Justin Trudeau thăm Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: TTXVN

Hợp tác giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân vẫn tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, với gần 20.000 du học sinh đang học tập tại Canada, Việt Nam đứng thứ 8 về số lượng du học sinh theo học tại Canada. 

Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, duy trì cơ chế đối thoại về chính trị - ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế - thương mại.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Canada. Đồng thời, Canada tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. 

Thủ tướng Trudeau khẳng định Canada coi trọng, sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là trong chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, quốc phòng an ninh và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Trudeau bày tỏ vui mừng nếu có thể thu xếp trở lại thăm Việt Nam trong thời gian tới. 

Tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi gặp lại Thủ tướng sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 7 của ông.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Malaysia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Quốc vương Malaysia chuẩn bị kết thúc một nhiệm kỳ trị vì rất thành công, góp phần ổn định Malaysia, xây dựng xã hội hài hòa và phát triển thịnh vượng. Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Malaysia, đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

Chủ tịch nước cảm ơn tình cảm Thủ tướng Anwar Ibrahim dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thể hiện sự hợp tác gắn bó giữa hai nước.

Chủ tịch nước đề xuất hai nước triển khai kết quả kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Malaysia lần thứ 7, sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định, thỏa thuận nhằm tạo cơ sở và khuôn khổ hợp tác sâu rộng.

Chủ tịch nước mong hai bên phối hợp thúc đẩy thương mại – đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch 18 tỷ USD. Chủ tịch nước cảm ơn và mong Malaysia mở rộng hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác địa phương mà trước mắt là ký kết thành phố kết nghĩa giữa TP Hội An và TP Melaka.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chia sẻ các đề xuất của Chủ tịch nước và khẳng định Malaysia đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về kinh tế - thương mại - đầu tư, đào tạo nhân lực.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc và APEC...; nỗ lực duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Lào hoàn thành năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Thủ tướng Anwar Ibrahim mong được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Malaysia trong thời gian sớm nhất.

Tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc hai bên đang tích cực triển khai các thoả thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden.

Chủ tịch nước gặp John Kerry.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực mà Đặc phái viên John Kerry quan tâm thúc đẩy như ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. 

Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Joe Biden, Đặc phái viên John Kerry nhằm nâng cao nhận thức và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam mong muốn hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chuyển đổi năng lượng cần phải đảm bảo nguyên tắc công bằng. Việt Nam đang tiếp tục triển khai biện pháp tổng thể và quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch nước mong phía Mỹ tạo thuận lợi triển khai dự án hỗ trợ chuyển đổi năng lượng, tối đa hóa tiềm năng năng lượng tái tạo của Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài. 

Đặc phái viên John Kerry khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát ô nhiễm, quản lý bền vững tài nguyên, hỗ trợ khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có theo cách thân thiện với môi trường, chi phí hợp lý nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực môi trường.

Đặc phái viên John Kerry khẳng định, với tư cách là người bạn lâu năm của Việt Nam, ông sẽ tiếp tục ủng hộ hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Đồng bằng sông Cửu Long.