Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, sáng 20/7, tại TP Hải Phòng, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức hội thảo khoa học: "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong Quân đội và Công an.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cho biết, thực tiễn sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. 

Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng, đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường tiềm lực sức mạnh quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu dẫn đề hội thảo.

Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hiện nay các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã và đang quán triệt, triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. 

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hội thảo có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là dịp để nghiên cứu, trao đổi; cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung phong phú, với hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận và thực tiễn; đồng thời nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp, bài học kinh nghiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới. 

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận và biên tập, xuất bản thành kỷ yếu của hội thảo.

Ý dân là ý trời

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, “dựng nước đi đôi với giữ nước là kết tinh những kinh nghiệm quý báu của lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta”. 

Chủ tịch nước phát biểu kết luận hội thảo

Tư tưởng, triết lý, kinh nghiệm quý báu đó được Đảng ta kế thừa, vận dụng sáng tạo trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo nên những giá trị văn hóa, nghệ thuật dựng nước đi đôi với giữ nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc đầy đủ, toàn diện hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

“Hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII giao cho chúng tôi có trách nhiệm tổng kết để xây dựng Nghị quyết mới trong tình hình mới”, Chủ tịch nước thông tin.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là Nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Từ phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, những thành tựu bao trùm đó là giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ môi trường ổn định, hoà bình, tạo điều kiện phát triển đất nước, nâng cao vị thế đất nước, tạo nên thế và lực….

Để có được những thành tựu đó có 3 nguyên nhân, theo Chủ tịch nước đó là ý chí, quyết tâm cao, đoàn kết và chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. “Phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta biết khơi dậy ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy sức mạnh văn hoá của con người Việt Nam”, Chủ tịch nước nói đây là nguyên nhân quan trọng.

Chủ tịch nước và các đại biểu tham dự hội thảo.

Trong tình hình mới, Chủ tịch nước cho rằng phải thống nhất quan điểm: Phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng đối với bảo vệ Tổ quốc, trong đó đại đoàn kết dân tộc vẫn là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. “Lòng dân là nhân tố quyết định”, Chủ tịch nước phân tích và dẫn câu nói của Bác Hồ “Ý dân là ý trời”.

Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất lãnh thổ, chủ quyền đất nước, gắn liền với chế độ bảo vệ chế độ XHCN. Kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước cho biết ý kiến này đã được nhiều đại biểu nhấn mạnh “phát triển mạnh mẽ đất nước để thực sự dân giàu, nước mạnh, an ninh con người, quyền lợi người dân được bảo vệ…”.

Chủ tịch nước khẳng định, kết quả cuộc hội thảo nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là các cấp. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TP Hải Phòng. Chủ tịch nước cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ tư lệnh Quân khu 3. 

Người đứng đầu Nhà nước cũng cho rằng những ý kiến tham luận từ hội thảo đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong 10 năm (2013 - 2023), làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ các giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo, Chủ tịch nước cho biết, đây là cơ sở để Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; nghiên cứu, xây dựng Báo cáo và xây dựng các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Sự chặt chẽ, cẩn trọng và minh bạch trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Sự chặt chẽ, cẩn trọng và minh bạch trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Dễ dàng thấy rõ sự sự chặt chẽ, cẩn trọng và minh bạch trong Quy định số 58-QĐ/TW “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng vừa được ban hành. 

Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc 'bốn không'

Việt Nam xây dựng quân đội hòa bình, tự vệ, theo nguyên tắc 'bốn không'

Tại Đối thoại Shangri-La, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là xây dựng và tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.