Trưa 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Vientiane, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Chiều nay, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia.

Đón Chủ tịch nước và đoàn tại sân bay có: Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác Hoàng cung Kuy Sophal; Bộ trưởng Du lịch Sok Soken; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha; cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Campuchia.

 Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

vna_potal_chu_tich_nuoc_to_lam_toi_phnom_penh_bat_dau_chuyen_tham_cap_nha_nuoc_toi_campuchia_7478838.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tới Phnom Penh. Ảnh: TTXVN

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự lễ đón chính thức, hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội đàm với Chủ tịch đảng CPP, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen; hội đàm với Thủ tướng Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary; dự Quốc yến do Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì.

Chủ tịch nước cũng sẽ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia...

Lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi sâu rộng về quan hệ hai nước, bàn các biện pháp làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các lĩnh vực theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 57 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2024). Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên và cũng là chuyến thăm Campuchia đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi ông được bầu Quốc hội giữ chức Chủ tịch nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, chuyến thăm một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn luôn coi trọng việc tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa các nước láng giềng, trong đó có Campuchia.

Sự gần gũi về địa lý cùng với những nét tương đồng về văn hóa lịch sử là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Campuchia vun đắp, phát triển một trong những mối quan hệ có truyền thống lâu đời tại khu vực Đông Nam Á.

Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia đạt được rất nhiều thành tựu nổi bật, gắn với các sự kiện quan trọng của hai nước. Phát triển quan hệ chính trị là nền tảng định hướng cho tổng thể quan hệ, hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. 

Trong hợp tác kinh tế, hai bên có những chuyển biến tích cực. Tính đến nay, Việt Nam có 208 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Ngược lại, Campuchia cũng có 35 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 75,76 triệu USD.

5 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,6 tỷ USD và kỳ vọng sẽ trở lại mốc 10 tỷ USD trong năm 2024.

Hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học kỹ thuật, văn hóa, y tế... tiếp tục được hai nước coi trọng. Trong đó, hợp tác giáo dục đào tạo là nhân tố chiến lược, bảo đảm cho việc duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị hai nước.

Ngoài ra, quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, Quốc hội hai nước, các địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cũng có chuyển biến thực chất.

Các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hợp tác về kinh tế; cùng nhau xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhau về dịch vụ y tế, khám chữa bệnh cho người dân; cùng nhau bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới.