
Muốn bảo vệ biên giới vững mạnh không chỉ dựa vào lực lượng biên phòng, mà cần có sự chung tay của người dân. “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi bản làng là một pháo đài nơi biên cương”: Khẩu hiệu đó đã trở thành hành động hành động cụ thể, rõ ràng, góp phần tạo nên một vùng biên vững vàng nhờ lòng dân.
Sức mạnh lòng dân
A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5 là các xã có địa bàn miền núi biên giới ở phía Tây thành phố Huế, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%, với các dân tộc chủ yếu là Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Pa Hy...
Thời gian qua, các đồn biên phòng đóng quân tại các địa bàn: Nhâm, Hồng Vân, Hương Nguyên... luôn tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã để “bám dân, bám đất”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Khi xảy ra thiên tai, lực lượng biên phòng luôn có mặt sớm nhất để hỗ trợ khắc phục, dựng lại nhà cửa, chăm lo sinh kế.
Ở mỗi bản làng vùng biên, bà con được tập huấn kỹ năng nhận diện, báo tin, cùng phối hợp tuần tra, kiểm soát với lực lượng chức năng. Ngày hội “Biên phòng toàn dân” được tổ chức định kỳ hàng năm, thu hút đông đảo bà con tham gia. Qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động của mỗi người dân trong việc gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Hiện có hàng chục tổ tự quản đường biên với hàng nghìn hộ dân tham gia - mỗi hộ dân được ví như một “cột mốc sống”, mỗi bản làng là một “pháo đài” nơi biên cương.
Theo Thượng tá Hồ Văn Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, biên giới ở đây vừa là “phên giậu”, vừa là “mái nhà chung” của đồng bào các dân tộc hai nước Việt - Lào.

Đồng lòng xây dựng vùng biên bình yên, trù phú
Vùng biên giới đất liền Việt Nam là không gian chiến lược quan trọng về cả an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế, xã hội. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, có địa hình hiểm trở, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ và mức sống còn thấp.
Triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, song hành với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, các xã miền núi còn triển khai hiệu quả nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Thời gian qua, lực lượng Bộ đội biên phòng đóng tại các xã miền núi A Lưới đã tích cực cùng địa phương triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Các xã đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông – lâm nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển mô hình nông nghiệp sạch, sản phẩm đặc hữu, gắn với chương trình OCOP. Đồng thời bảo tồn, phát triển các giống cây, con đặc sản như bò vàng A Lưới, nếp than, gạo Ra Dư, cây dược liệu…
Nhiều mô hình sinh kế hiệu quả như trồng nấm, sâm bố chính, chăn nuôi bò, lợn hữu cơ… được nhân rộng, giúp người dân ổn định thu nhập và gắn bó với quê hương.
Bên cạnh đó, các chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” không ngừng lan tỏa tình yêu thương, giúp hàng trăm em học sinh nghèo được đến trường, nhiều hộ dân có sinh kế bền vững.
Nhờ đó, diện mạo vùng biên không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ gần 50% xuống chỉ còn 13,36%.
Trong “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, ông A Viết Bổ, người dân bản A Đớt, xúc động chia sẻ: “Nhờ bộ đội và chính quyền giúp đỡ, chúng tôi có thêm việc làm, con cái được đi học, bản làng yên ổn hơn. Giữ gìn biên giới cũng là giữ cuộc sống của chính mình”.


