Theo tờ New York Times, vào năm 2019, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ đích danh cựu nghị sĩ Pashinsky là “tội phạm”. Sau đó, vào năm 2020, cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã tiến hành lục soát nhà riêng và văn phòng của ông này.  

Cựu nghị sĩ Ukraine Sergey Pashinsky. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, ngay sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Bộ Quốc phòng Ukraine đã chủ động liên lạc với ông Pashinsky, dù ông này đang là đối tượng bị điều tra tham nhũng.

Nguyên nhân là do Bộ Quốc phòng Ukraine hy vọng thông qua các mối quan hệ cá nhân trong ngành vũ khí của cựu nghị sĩ, quân đội Ukraine sẽ mua được những loại đạn dược có từ thời Liên Xô cũ càng nhiều càng tốt. Bởi ông Pashinsky từng có nhiều năm giám sát hoạt động chi tiêu quân sự của Ukraine.

Sau đó, Ukraine Armored Technology, công ty bị cáo buộc có liên kết với ông Pashinsky, đã trở thành “nhà cung cấp vũ khí tư nhân lớn nhất ở Ukraine”. Công ty đã mua và bán lại lựu đạn, đạn pháo và tên lửa cho quân đội Ukraine thông qua mạng lưới trung gian xuyên châu Âu. Vào năm 2022, Ukraine Armored Technology báo cáo doanh thu bán hàng là hơn 350 triệu USD, so với doanh thu 2,8 triệu USD vào năm 2021. 

Một trong những cáo buộc mà ông Pashinsky đang bị điều tra liên quan đến Bulgari, nhà sản xuất quy mô lớn các loại đạn dược của Liên Xô cũ, nhưng đã từ chối cung cấp trực tiếp cho Ukraine.

Theo New York Times, giá cả bị đội lên qua các bước trung gian, và quân đội Ukraine phải chi trả số tiền này. Tuy nhiên, chi phí phần lớn lại được trả bằng khoản viện trợ của châu Âu. 

Cựu nghị sĩ Pashinsky đã phủ nhận các cáo buộc, và khẳng định bản thân là “công dân có trách nhiệm với đất nước”.