Sự hợp nhất giữa tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ) vào ngày 1/7/2025 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khu vực.
Từ nền tảng hai địa phương đều đạt những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Đà Nẵng sau sáp nhập đã định hình hướng đi quy mô hơn, đồng bộ hơn và dựa trên ba trụ cột chiến lược: phát triển không gian sinh thái liên thông, kiến tạo vành đai thực phẩm an toàn, nâng chuẩn chất lượng sống đô thị và nông thôn.
Trong giai đoạn trước, Quảng Nam (cũ) đã gây ấn tượng khi huy động hơn 27.324 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ xã đạt chuẩn chạm mức 77%; nhiều địa phương vươn lên đạt danh hiệu nâng cao và kiểu mẫu. Điểm đặc biệt là Chương trình OCOP phát triển mạnh với 564 sản phẩm đạt chuẩn, tạo nền tảng cho kinh tế nông nghiệp hàng hóa.

Ở Đà Nẵng (cũ), huyện Hòa Vang đã hoàn thành nông thôn mới từ năm 2015, toàn bộ 11 xã đều đạt chuẩn. Chương trình OCOP hình thành hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng với 171 sản phẩm được công nhận. Thành phố cũng đầu tư mạnh cho giảm nghèo bền vững, đưa mục tiêu tiến tới tỷ lệ hộ nghèo bằng 0 vào cuối năm 2025.
Khi Sở Nông nghiệp và Môi trường mới được thành lập, với gần 2.400 cán bộ, công chức và viên chức, cơ cấu tổ chức được thiết kế theo hướng tinh gọn, thống nhất và có khả năng điều phối liên vùng. Một trong những đột phá lớn là đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống quản lý ngành.
Các quy trình được chuẩn hóa trên môi trường điện tử, giảm giấy tờ, tăng tính công khai và truy vết. Cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường và tài nguyên được xây dựng đồng bộ, phục vụ quản trị rủi ro thiên tai, quản lý đất đai và vận hành chuỗi cung ứng nông sản.
Về định hướng phát triển giai đoạn 2026 – 2030, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại vùng đồng bằng ven biển và kinh tế sinh thái dưới tán rừng tại các huyện trung du, miền núi.
Cùng với đó, các đề án trọng điểm bắt đầu được triển khai theo quy mô vùng như phát triển Trung tâm Công nghiệp dược liệu gắn với cây sâm Ngọc Linh; mở rộng vùng nguyên liệu quế Trà My; trồng rừng gỗ lớn bản địa; xây dựng chuỗi chăn nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Trong lĩnh vực môi trường, thành phố Đà Nẵng đặt vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu lên hàng đầu. Công tác quản lý biển, rừng và đất đai được thực hiện theo tiêu chuẩn giám sát hiện đại.
Ở khu vực đô thị, phân loại rác tại nguồn và hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là Nhà máy Khánh Sơn, được xác định là nhiệm vụ cấp bách nhằm giảm áp lực môi trường và nâng cao an ninh nguồn rác.
Tại khu vực nông thôn, chương trình nâng chuẩn xã nông thôn mới hướng đến các tiêu chí chất lượng sống, môi trường và kinh tế xanh. Các địa phương phát triển mô hình nông nghiệp số, áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử, mở rộng tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử. Những vùng chuyên canh lớn dần được hình thành, tạo điều kiện xây dựng vành đai thực phẩm an toàn quanh đô thị.
Có thể nói, Đà Nẵng sau sáp nhập đang định hình mô hình nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, có chiều sâu và phù hợp điều kiện tự nhiên – xã hội của toàn vùng. Sự kết hợp giữa chuyển đổi số và quản lý tài nguyên sẽ tạo nền tảng để địa phương phát triển lâu dài.