Theo ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 góp phần giải quyết các vấn đề nghèo đói trọng tâm, trọng điểm, cấp bách, có mục tiêu, có thời hạn, đảm bảo quyền con người. Đây là một minh chứng cho nỗ lực hiện thực hóa cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 theo Chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc.

W-Anh bai 3.jpg
Ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo - Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người nghèo, đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm tốt, hỗ trợ đối tượng yếu thế không rơi vào tình trạng nghèo đói...

Trong giai đoạn qua, Chương trình đã đầu tư xây dựng mới 2.616 công trình hạ tầng (1.465 giao thông, 265 thủy lợi, 472 giáo dục, 41 y tế, 96 nước sạch, 161 văn hóa, 51 điện, 65 công trình khác) và duy tu bảo dưỡng 2.340 công trình tại các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo. Những công trình này đã cải thiện đáng kể điều kiện sống, hỗ trợ sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực nghèo với các vùng khác.

Mặt khác, Chương trình cũng đã triển khai 10.587 mô hình, dự án giảm nghèo, trong đó 9.816 mô hình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 771 mô hình phi nông nghiệp, với sự tham gia của 205.585 hộ (110.098 hộ nghèo, 63.659 hộ cận nghèo, 31.828 hộ mới thoát nghèo). Các mô hình này không chỉ tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động tại các địa phương nghèo, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, gắn với chuỗi giá trị. Các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (6.174 dự án) đã giúp 99.594 hộ cải thiện phương thức canh tác, áp dụng công nghệ cao, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thời gian tới, biến đổi khí hậu, xu thế đô thị hoá, xu hướng già hóa dân số, chênh lệch về thu nhập và mức sống, tình trạng di cư lao động, cùng với những xung đột chính trị và chiến tranh thương mại thế giới sẽ đặt ra những thách thức rất lớn đối với người nghèo trong việc tiếp cận các cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng nghề, tìm kiếm việc làm, sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập…

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn kiên định thực thi cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, hướng tới mục tiêu “Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng; giảm bất bình đẳng trong xã hội”. 

“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035 sẽ được triển khai với một số nội dung định hướng mới”, ông Đào cho biết.

Đáng chú ý, sẽ tích hợp giảm nghèo vào phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, giảm nghèo được lồng ghép vào khung xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế sinh thái, hiện đại, như cơ cấu lại nông nghiệp giảm phát thải, áp dụng VietGAP/GlobalGAP, phát triển sản phẩm OCOP xanh, du lịch nông thôn cộng đồng, và chuỗi giá trị bền vững; Ưu tiên xây dựng mô hình sinh kế đa dạng phù hợp sinh thái, văn hóa địa phương, nhằm "cùng nhau làm giàu" thay vì chỉ hỗ trợ tạm thời; Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác giảm nghèo…

Cũng theo Phó Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2035 là xây dựng và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.