Theo đó, lệnh giới hạn đi lại tại thành phố Vũ Hán sẽ được dỡ bỏ vào ngày 8/4 tới, và người dân thành phố này sẽ được phép đi lại tự do. Việc nới lỏng hạn chế đi lại tại tỉnh Hồ Bắc diễn ra trong bối cảnh địa phương này không phát hiện thêm ca nhiễm Covid-19 mới kể từ hôm 19/3.

Chính quyền Hồ Bắc hồi tuần trước cũng đã cho phép một số cư dân tại những vùng ít chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 được rời tỉnh này. Nguồn tin từ các cơ quan truyền thông cho biết, những người muốn rời tỉnh Hồ Bắc phải được chính quyền cấp chứng nhận đủ sức khỏe.

{keywords}
Các nhân viên y tế tiến hành khử trùng toa tàu tại thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc: Ảnh: THX
{keywords}
Các nhân viên làm việc tại nhà ga kiểm tra lại máy móc tàu cao tốc. Ảnh: THX
{keywords}
Nhân viên nhà ga tiến hành vệ sinh toa tàu. Ảnh: THX
{keywords}
Nhân viên y tế đang tiến hành khử trùng ghế xe buýt. Ảnh: THX
{keywords}
Một số xí nghiệp tại Vũ Hán đã trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: Chinadaily
{keywords}
Người dân thành phố Hiếu Cảm, Vũ Hán trở lại cuộc sống thường nhật. Ảnh: Chinadaily
{keywords}
Người dân thành phố Hiếu Cảm ra ngoài nhiều hơn sau khi dịch Covid-19 được khống chế. Ảnh: Chinadaily
{keywords}
Người dân xếp hàng bên ngoài ngân hàng tại thành phố Hiếu Cảm. Ảnh: Chinadaily
{keywords}
Cuộc sống tại thành phố Hiếu Cảm đã trở lại như trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Chinadaily

Tuấn Trần