dân tộc miền núi

Cập nhập tin tức dân tộc miền núi

“Tháng 3 biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Quảng Bình

Những hoạt động ý nghĩa như xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Tay kéo biên phòng”... đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân biên giới.

Quảng Bình: Huy động xã hội hoá trong hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Mỗi địa phương có mô hình và cách làm riêng nhưng mục tiêu hướng đến là giúp đồng bào Bru-Vân Kiều thay đổi nhận thức để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Dân vận khéo” giúp thay đổi nhận thức đồng bào Bru-Vân Kiều (Quảng Bình)

Với những cách làm hay, sáng tạo, mô hình “Dân vận khéo” ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc, miền núi và biên giới.

Ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Các địa phương đã cơ bản ban hành đầy đủ văn bản theo quy định: Có 4 tỉnh, thành phố đã ban hành chính sách giảm nghèo đặc thù; 3 tỉnh đã ban hành chính sách bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động...

Sẽ có chính sách đào tạo nghề cho thanh niên miền núi

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thiết kế chính sách riêng về đào tạo nghề cho thanh niên miền núi, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thanh Hoá: Hơn 3.000 học sinh hộ nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở theo Nghị định số 116/2016/NÐ- CP.

Năm 2022, hơn 1.000 hộ dân tộc thiểu số Bình Phước thoát nghèo

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước cho biết, năm 2022, Bình Phước đã hỗ trợ giúp 1.013 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo.