Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” đã xác định rõ mục tiêu ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Từ đó, góp phần tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cho nông sản Việt Nam.
Trong quá trình chuyển đổi hoạt động quản trị sản xuất nông sản theo hướng hiện đại, việc tạo hồ sơ quản lý canh tác và truy xuất nguồn gốc cây trồng cũng đã được các chuyên gia nhận định là một bước chuyển quan trọng từ sản xuất truyền thống sang vận hành nền nông nghiệp minh bạch, có trách nhiệm và định hướng thị trường.

Tại hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao cho tăng trưởng xanh” trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2025 diễn ra hồi giữa tháng 12, bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ quản lý dự án “Thúc đẩy mô hình kinh doanh xanh của phụ nữ - Vì nền nông nghiệp Việt Nam bền vững” (gọi tắt là dự án WE4AG) đã chia sẻ về mục tiêu, kỳ vọng cùng những hoạt động của dự án này.
Là dự án do Liên minh châu Âu - EU tài trợ, WE4AG được thực hiện tại 2 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng trong vòng 3 năm rưỡi, kéo dài đến tháng 2/2028. Trong thời gian triển khai dự án, tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam cùng MEVI đồng kiến tạo một hệ sinh thái số hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp bền vững, với hàng loạt chỉ tiêu cần đạt như: 10.000 nông dân được tiếp cận nền tảng số học tập, nâng cao kỹ thuật và công nghệ sản xuất; 1.500 nông dân áp dụng chuẩn phương pháp canh tác và được cấp chứng nhận MEVI Farm; 10 trang trại được xây dựng và vận hành theo mô hình trang trại kiểu mẫu; 20 sản phẩm nông nghiệp được nghiên cứu phát triển và định hướng thị trường...

Khẳng định dự án WE4AG sẽ hỗ trợ bà con nông dân, đặc biệt là phụ nữ ở 2 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng theo cả tiến trình chuỗi giá trị nông sản, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho hay: Hiện nay, một mini app đang được xây dựng để làm nền tảng với 4 mục chính gồm: MEVI Farm, MEVI Factory, MEVI Shop và MEVI Education.
Trong đó, với MEVI Farm, nông dân được các chuyên gia trang bị những kiến thức canh tác nông nghiệp bền vững và thực hành theo chuẩn; được hướng dẫn tạo hồ sơ quản lý canh tác, truy xuất nguồn gốc cây trồng. Đáng chú ý, sản phẩm đạt tiêu chuẩn được bán trên MEVI Shop với hệ thống hơn 400 nhà phân phối toàn quốc.
“Nền tảng quản lý nông dân, vùng trồng, nhà cung cấp và hỗ trợ theo dõi sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ giúp các hộ nông dân, nhất là những nông hộ nữ giảm chi phí và hạn chế hóa chất nhờ các giải pháp bền vững. Dự án dự kiến sẽ cấp chứng nhận MEVI Farm cho khoảng 1.500 thành viên, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho khoảng 3.000 sản phẩm trên hệ thống”, đại diện đơn vị quản lý dự án WE4AG thông tin thêm.