W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 32.jpg

Ngày 10/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Chỉ trong buổi sáng, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 8 bộ di vật còn sót lại sau 58 năm nằm dưới lòng đất.

Theo báo cáo, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 29 hài cốt liệt sĩ tại khu vực A, phía sau nhà truyền thống.

XEM VIDEO:

W-hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng   nguyễn huế 19.jpg

Trong quá trình bóc tách từng lớp đất, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật được cho là của các liệt sĩ như dép cao su, bút máy, chìa khóa, khăn quàng cổ, nhẫn, dây chuyền vàng có hình mỏ neo... 

Những di vật này sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới.

W-hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng   nguyễn huế 2.jpg

Lực lượng quy tập tìm thấy một số di vật ở trong cùng một bộ hài cốt như chìa khóa, nhẫn, dây chuyền vàng có hình mỏ neo... 

Theo các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, bóc tách hài cốt, chiếc dây chuyền vàng còn nguyên vẹn sau 58 năm nằm dưới lòng đất là nhờ được liệt sĩ gói cẩn thận trong túi nilon dày trước lúc hy sinh.

W-hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng   nguyễn huế 8.jpg

Trong khi đó, những chiếc bút máy dù bị rỉ sét sau nhiều năm nằm dưới lòng đất trong môi trường ẩm ướt vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

W-hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng   nguyễn huế 20.jpg

Một cây bút khác cùng 2 chiếc nhẫn vàng cũng được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ.

Việc phát hiện các ký hiệu hoặc thông tin khắc trên kỷ vật trong quá trình làm sạch, phục chế sẽ là manh mối quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ.

W-hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng   nguyễn huế 10.jpg

Ở cạnh một bộ hài cốt khác, lực lượng quy tập phát hiện chiếc khăn quàng cổ kẻ xanh.

W-hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng   nguyễn huế 15.jpg

Trong số di vật được phát hiện cùng 13 bộ hài cốt, lực lượng quy tập tìm thấy một bộ hiện vật gồm chai dầu gió, vỏ bao xe, móc dây súng, gương và sợi dây dù... còn khá nguyên vẹn sau gần 60 năm dưới lòng đất.

W-hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng   nguyễn huế 11.jpg

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết: Thông qua các di vật được phát hiện trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng xác định lớp phía trên là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Quân giải phóng, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lớp phía dưới được nhận định là hài cốt các liệt sĩ thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn.

W-hài cốt liệt sĩ Lê Thị Riêng   nguyễn huế 16.jpg

Tại hiện trường, ngay sau khi tìm thấy, hài cốt liệt sĩ được lực lượng chuyên môn lấy mẫu ADN và tạo mã định danh. Việc lấy mẫu ưu tiên răng còn nguyên vẹn, không nứt vỡ, hoặc phần xương có mật độ chắc, còn vỏ xương.

W-tìm kiếm liệt sỹ Lê Thị Riêng  nguyễn huế 23.jpg

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, hài cốt các liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất từ năm 1968. Sau 58 năm, mức độ phân hủy của các bộ hài cốt không đồng đều.

Đối với những trường hợp hài cốt đã phân hủy thành đất, toàn bộ phần đất liên quan vẫn được thu gom để phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ. Công tác quy tập được yêu cầu thực hiện khoa học, chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót hài cốt.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

- Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm thông tin một số "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968.

- Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng).

- Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

- Từ đó đến nay, 29 hài cốt liệt sĩ cùng 18 bộ di vật được tìm thấy.
Trong số 29 liệt sĩ được tìm thấy, chỉ duy nhất liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có thông tin tương đối đầy đủ và rõ ràng nhất, với đầy đủ họ tên, di vật kèm theo và đơn vị công tác.