Tại nhiều thôn, bản, khu dân cư của tỉnh Điện Biên, những tuyến đường sạch đẹp, hàng rào xanh mướt, nếp sống ngăn nắp đang dần trở thành diện mạo quen thuộc. Đây là thành quả từ sự chung tay, đồng thuận của người dân dưới sự vận động sát sao của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Điện Biên đã khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Không dừng lại ở việc phát động, Mặt trận còn sáng tạo nhiều cách làm phù hợp, đưa tuyên truyền trở thành động lực để người dân tự giác hành động.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, hay các phong trào thiết thực như “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với túi nilon dùng một lần”… đã lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh bà con cùng nhau dọn vệ sinh, trồng cây xanh, bàn bạc xây dựng điểm tập kết rác thải tập trung đã trở nên quen thuộc ở nhiều khu dân cư. Chính sự đồng thuận này đã hình thành nên những bản làng, tuyến phố kiểu mẫu xanh – sạch – đẹp, nâng cao chất lượng đời sống cả vật chất lẫn tinh thần.

W-điện biên.jpg
Những đường làng ngõ xóm sạch đẹp ở Điện Biên.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã khéo léo lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều hương ước, quy ước của thôn bản được bổ sung quy định về giữ gìn môi trường, tạo thành “luật lệ chung” để mọi người tự giác thực hiện.

Không chỉ góp phần xây dựng môi trường sống, Mặt trận các cấp tỉnh Điện Biên còn phát huy mạnh mẽ dân chủ ở cơ sở. Thông qua các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, tiếng nói của bà con được lắng nghe, tổng hợp và phản ánh kịp thời tới các cấp chính quyền. Nhờ vậy, nhiều công trình thiết yếu như đường giao thông, nhà văn hóa, trường học… được xây dựng đúng nhu cầu, đúng mong đợi của dân.

Từ năm 2021 đến nay, người dân toàn tỉnh đã tự nguyện hiến trên 26.800 m² đất, đóng góp gần 4.800 ngày công lao động, với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng cho các công trình hạ tầng.

Theo ông Mùa A Vảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài. “Mỗi mô hình thành công sẽ là một hạt nhân lan tỏa để nhiều cộng đồng khác học tập và nhân rộng,” ông nhấn mạnh.

Nhờ sự chung tay của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đến nay, Điện Biên đã có trên 110.000 gia đình văn hóa, gần 900 khu dân cư văn hóa, nhiều mô hình “Gia đình hạnh phúc” được nhân rộng. Các phong trào an sinh xã hội như “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng tạo thêm nguồn lực để xây dựng hơn 10.200 căn nhà Đại đoàn kết, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 34,6% xuống còn 17,66%.

Những kết quả đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh cộng đồng để Điện Biên tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới bền vững, giàu bản sắc và đầy ắp nghĩa tình.