Hương Vĩnh là xã vùng biên nằm ở phía Tây Nam của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cách trung tâm huyện 7 km, có đường biên giới chung với nước bạn Lào. Toàn xã có 1.325 hộ với 4.404 nhân khẩu được phân bổ tại 12 thôn, bản.

Là địa phương sớm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017 nhưng tới nay, hành trình về đích nông thôn mới nâng cao của xã biên giới Hương Vĩnh lại gặp nhiều trở ngại. Năm 2024, xã được huyện Hương Khê giao mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao cùng với các xã Hương Long, Hương Đô, Lộc Yên.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người dân trong toàn xã Hương Vĩnh đã dốc lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện cảnh quan nông thôn của xã ngày càng xanh, sạch, đẹp, trù phú. Tuy nhiên, đến nay, nhiều tiêu chí vẫn còn ngổn ngang, trong đó một số tiêu chí nằm ngoài khả năng thực hiện của địa phương.

Báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm 2024, xã Hương Vĩnh mới chỉ đạt 6/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Điện; Thông tin – truyền thông; Nghèo đa chiều; Lao động; Tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và an ninh).

anh 9. huong vinh.jpg
Xã Hương Vĩnh gặp nhiều khó khăn để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Ông Đậu Văn Sửu, cán bộ địa chính, nông thôn mới xã Hương Vĩnh cho biết, trong 14 tiêu chí chưa đạt có nhiều tiêu chí khó. Trong đó, khó nhất là tiêu chí chất lượng môi trường sống không được đảm bảo. Nguyên nhân chính là do đến nay, xã chưa có hệ thống nước sạch tập trung (chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đối với xã nông thôn mới nâng cao là từ 55%). Việc đầu tư hệ thống đường ống hay nhà máy đòi hỏi kinh phí quá lớn, nằm ngoài khả năng của địa phương.

Cùng với đó, còn hàng trăm hộ dân chưa có nhà vệ sinh hợp vệ sinh, chuồng trại thiếu hợp lý, chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt… Vị trí nghĩa trang của xã đã có từ trước không đảm bảo theo quy định, tuy nhiên việc di dời rất khó khăn.

Về tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, trước đây, Hương Vĩnh phát huy lợi thế vườn đồi để phát triển chăn nuôi gia súc nhưng những năm gần đây, giá trâu, bò liên tục giảm, thậm chí có thời điểm không bán được khiến người dân gặp khó khăn...

Hiện nay, toàn xã Hương Vĩnh còn 3 thôn chưa đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Ông Phan Xuân Lực, Bí thư chi bộ thôn Ngọc Mỹ cho biết, phong trào xây dựng nông thôn mới được bà con duy trì, cảnh quan nông thôn đang ngày càng khang trang. Tuy nhiên, Bộ tiêu chí trong giai đoạn mới cao nên đối với địa phương thuộc miền núi, biên giới, thiếu nguồn lực thì còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ tiếp tục phát động các đợt cao điểm để hoàn thành những phần việc còn lại. 

Được biết, với những khó khăn đang gặp phải, xã Hương Vĩnh đã đề xuất huyện mở rộng mạng lưới của hệ thống nước sạch tập trung thuộc Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận để người dân được hưởng lợi và hoàn thành tiêu chí.

Về phát triển sản xuất, Hương Vĩnh tiếp tục xác định tập trung phát triển chăn nuôi, tăng vụ cây trồng cạn (chủ lực là cây ngô); quan tâm, khuyến khích chế biến sâu sản phẩm chăn nuôi để tiêu thụ sản phẩm như xây dựng các mô hình sản xuất giò, xúc xích đạt chuẩn OCOP. Đặc biệt, một số hộ thử nghiệm trồng cây dó trầm cho hiệu quả kinh tế cao nên đây sẽ là hướng đi mới của địa phương để phát huy tiềm năng, lợi thế vườn đồi.

Ông Trần Văn Thị, Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh khẳng định, mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại nhưng địa phương luôn linh hoạt tìm các giải pháp tháo gỡ. Với những phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương, xã Hương Vĩnh tự tin sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, một số tiêu chí nằm ngoài khả năng nên xã có nguy cơ lỡ hẹn với đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.