“Ðẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” – phương châm ấy đã trở thành kim chỉ nam cho Chi bộ thôn Hợp Thành, phường Mường Thanh (Điện Biên) trong hành trình xây dựng nông thôn mới. 

Ông Đào Đức Đông, Bí thư Chi bộ thôn Hợp Thành nhớ lại, để có con đường bê tông khang trang gần 1km hôm nay, hàng chục hộ dân trong thôn đã cùng góp công, góp của. Trước tiên, ông Đông và các đảng viên gương mẫu đi đầu, tự nguyện đóng góp. Sau đó, ông đến từng hộ vận động, thuyết phục. Người khá giả thì ủng hộ vài triệu đồng, người khó khăn góp ngày công lao động. Nhờ sự chung sức, con đường sạch đẹp hoàn thành, mang lại niềm vui cho cả cộng đồng.

Câu chuyện ở thôn Hợp Thành không phải cá biệt. Tại bản Tát Hẹ, xã Mường Ảng – nơi 100% là đồng bào Mông sinh sống – sức mạnh từ tuyên truyền còn giúp hóa giải nhiều mâu thuẫn trong đời sống cộng đồng.

Hơn 10 năm trước, bản đã thành lập Tổ dân vận khéo dưới sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được truyền tải kịp thời, thấu đáo đến từng hộ dân.

Ông Lý Giống Khá, Bí thư Chi bộ bản Tát Hẹ, chia sẻ: “Ở vùng cao, dân trí còn hạn chế nên chúng tôi chọn cách tuyên truyền ‘mưa dầm thấm lâu’. Kiên trì lắng nghe, giải thích, phân tích cái lợi lâu dài thì bà con sẽ hiểu và tin”.

Ông dẫn chứng, trước đây, một số hộ chưa đồng ý giao đất làm đường vì chưa thỏa mãn với mức bồi thường. Nhờ đối thoại, kiên nhẫn phân tích theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cuối cùng bà con đã đồng thuận hiến đất, tuyến đường nội bản sớm hoàn thành.

W-điện biên 34.jpg
Một hộ dân ở Điện Biên tích cực chăn nuôi gia súc, phát triển sản xuất.

Không chỉ hiến đất làm đường, sự đồng thuận ấy còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Nhiều hộ dân Tát Hẹ đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng ngô, lúa nương năng suất thấp sang cà phê, mắc ca – những loại cây phù hợp khí hậu, cho giá trị kinh tế cao hơn. 

Thực tế ở Điện Biên cho thấy, khi người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò nêu gương, biết chọn phương pháp truyền thông phù hợp, kiên trì giải thích, vận động thì những khó khăn tưởng chừng bế tắc cũng tìm được hướng tháo gỡ. Không ít dự án lớn từng vướng giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai hay thiếu sự đồng thuận của dân nhưng từ những buổi đối thoại cởi mở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phân tích lợi ích thấu tình đạt lý, cuối cùng người dân đều đồng ý.

Bằng cách ấy, Điện Biên đã biến công tác tuyên truyền thành “chìa khóa vàng” để huy động nguồn lực trong dân. Từ năm 2021 đến nay, nhân dân toàn tỉnh đã tự nguyện hiến trên 26.800m² đất, đóng góp gần 4.800 ngày công lao động, với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, trường học được xây dựng, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt.

Song song với tuyên truyền trực tiếp, các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày Vì người nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, khuyến khích nhân dân hăng say lao động sản xuất. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh, hàng trăm mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng.

Nhờ đó, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng ngày càng khởi sắc. Điện Biên hiện có trên 110.000 gia đình văn hóa, gần 900 khu dân cư văn hóa, nhiều mô hình “Gia đình hạnh phúc” được lan tỏa. Cùng với đó, phong trào an sinh xã hội “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần xây dựng hơn 10.200 căn nhà Đại đoàn kết, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 34,6% xuống còn 17,66%.

Thành quả ấy là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của công tác tuyên truyền, vận động. Khi dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận thì mọi phong trào đều trở thành phong trào của chính nhân dân – bền vững và lan tỏa.

Với phương châm “Lấy tuyên truyền làm gốc, lấy nhân dân làm trung tâm”, Điện Biên đang khẳng định bước đi đúng đắn trên con đường xây dựng nông thôn mới. Đó sự đổi thay trong diện mạo thôn bản và còn là sự trưởng thành về nhận thức, ý thức trách nhiệm và niềm tin son sắt của người dân vào Đảng, Nhà nước.