Số ca tử vong hiện đã tăng lên hơn 41.000 người, bao gồm 35.418 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và hơn 5.800 người ở Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ đang gấp rút cho phá dỡ những tòa nhà có nguy cơ đổ sập sau động đất. Ảnh: EPA

Bộ Kế hoạch Đô thị Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tổng cộng 50.576 tòa nhà ở nước này đã bị đổ sập hoặc hư hại nặng sau động đất. Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã kiểm tra hơn 387.000 ngôi nhà tại 10 tỉnh phía đông nam chịu ảnh hưởng từ trận động đất, và khẳng định những công trình có nguy cơ sập xuống cần được phá dỡ ngay lập tức. 

Trong đó, thành phố Gaziantep là nơi có số lượng tòa nhà cần được tháo dỡ nhiều nhất với gần 12.000, theo sau là Hatay với 10.911 và Kahramanmaras là 10.777. 

Theo Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), trận động đất hồi đầu tuần trước đã làm xuất hiện 3.858 dư chấn. 

Hôm 15/2, lực lượng cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một cụ bà 74 tuổi còn sống sau khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở Kahramanmaras sau 227 tiếng đồng hồ xảy ra động đất. Kahramanmarasn là khu vực nằm gần tâm chấn của trận động đất đầu tiên xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6/2. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận cụ bà có tên Cemile Kekec. 

Cũng trong ngày 15/2, một người phụ nữ 42 tuổi cũng đã được các nhân viên cứu hộ tìm thấy còn sống dưới tòa nhà đổ ở Kahramanmaras. 

Chia sẻ với hãng tin Al Jazeera, nhà hoạt động Abdulkafi Alhamdo tại thành phố Idlib, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập Syria, cho hay các đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc di chuyển tới phía tây bắc Syria vẫn rất chậm chạp. 

Cũng theo nhà hoạt động Alhamdo, do thiếu hụt trầm trọng thuốc men và nước sạch, người dân Syria không còn cách nào khác là sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.