
Đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa thông tin đến gần dân hơn
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng vừa ký ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới”.
Theo báo cáo, Đồng Nai là vùng đất đa dạng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo. Toàn tỉnh hiện có 37 thành phần dân tộc thiểu số (với khoảng 421.000 người, chiếm 9,4% dân số) và 10 tôn giáo khác nhau (khoảng 2,6 triệu tín đồ, tương đương 60% dân số). Điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác thông tin, tuyên truyền, làm sao để chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đến được tận vùng sâu, vùng xa.
Trên thực tế, trong bức tranh phát triển năng động của Đồng Nai - một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, vẫn tồn tại “khoảng trống” thông tin ở một số khu vực đặc thù, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.
Để xóa bỏ những “khoảng trống” thông tin, Đồng Nai đã thực hiện một cuộc cách mạng trong phương thức truyền thông. Thay vì những buổi hội nghị một chiều, tỉnh đã tích cực triển khai hệ thống thông tin đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, kết hợp linh hoạt, hiệu quả cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Các nền tảng số như cổng thông tin điện tử, fanpage... được đầu tư bài bản. Điển hình như Hội Nông dân tỉnh đã thu hút gần 2,7 triệu lượt truy cập trang thông tin điện tử và hàng trăm nghìn lượt tương tác trên fanpage để cập nhật giá cả thị trường và thông tin kỹ thuật sản xuất cho bà con.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận thông tin, đặc biệt với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo.
Song song đó, hệ thống thông tin cơ sở, báo chí, truyền thanh - truyền hình cũng được phát huy mạnh mẽ, giúp đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Từ “giảm nghèo thông tin” đến “làm giàu niềm tin”
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với đặc điểm cư trú phân tán, phong tục tập quán đa dạng, việc truyền tải thông tin gặp nhiều thách thức.
Để thông tin thẩm thấu tự nhiên hơn vào đời sống bà con, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng “bám địa bàn, sát đối tượng”, phát huy tối đa vai trò của đội ngũ người có uy tín và các tuyên truyền viên cơ sở (ước khoảng 7.200 người). Đây là lực lượng “cầu nối” quan trọng, giúp chuyển tải chủ trương, chính sách đến từng hộ dân một cách gần gũi, thuyết phục. Nhiều mô hình “dân vận khéo”, những tấm gương điển hình đã góp phần lan tỏa thông tin tích cực, hỗ trợ người dân thay đổi nhận thức, vươn lên phát triển kinh tế.
Ở Đồng Nai, công tác tư tưởng đối với đồng bào dân tộc được triển khai linh hoạt, gắn với các chính sách dân tộc và giảm nghèo bền vững. Các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi mô hình sản xuất được lồng ghép với công tác tuyên truyền, giúp người dân không chỉ “nghe” mà còn “hiểu” và “làm theo”. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, niềm tin vào Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.
Trong khi đó, công tác thông tin, tuyên truyền ở vùng đồng bào có đạo được triển khai theo hướng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, cùng đồng hành và chia sẻ. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở chính sách pháp luật, mà còn hướng tới xây dựng lối sống “tốt đời, đẹp đạo”, khuyến khích tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Có thể thấy, một trong những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU tại Đồng Nai là từng bước giảm nghèo thông tin, góp phần nâng cao dân trí, ổn định tư tưởng và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, họ sẽ hiểu đúng, làm đúng và tích cực đồng hành cùng chính quyền trên hành trình phát triển của địa phương.
