Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (5/9), khu vực từ Bắc Bộ vào đến Trung Bộ đều có nắng, có nơi nắng nóng và ít khả năng xảy ra mưa.

Riêng các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ và phần phía Tây các tỉnh trung và nam Trung Bộ có khả năng mưa rất cao, nhưng mưa không lớn và rải rác. Trong đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng có mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông (xác suất mưa 5-10%).

Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng chung hình thái thời tiết trên, nhưng xác suất mưa nhỉnh hơn, từ 10-30%. Tương tự từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng vậy, nhưng xác suất mưa khá cao với 75-85% và tập trung ở khu vực vùng núi.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và giông (xác suất mưa 80-90%).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/9

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày có mây, trời nắng, phía Nam có nơi nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.