Phú Thọ xác định giảm nghèo về thông tin là nội dung quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho hơn 3.100 cán bộ thông tin và truyền thông. Cùng với đó, 33 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng được tổ chức tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 132 xã được thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh.

Phú Thọ cũng duy trì chuyên trang “Giảm nghèo bền vững” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cung cấp chính sách, kết quả chương trình và giới thiệu mô hình hiệu quả. Hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục đưa thông tin đến khu dân cư, nhất là với những người chưa thường xuyên sử dụng nền tảng số.

W-Phú Thọ.png
Hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục đưa thông tin đến từng khu dân cư ở Phú Thọ.

Tỉnh phối hợp với doanh nghiệp viễn thông đầu tư, mở rộng vùng phủ sóng đến các thôn, bản khó khăn. Khi internet và dịch vụ viễn thông đến gần hơn, khoảng cách số từng bước được thu hẹp. Người dân có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ công, học tập, tìm việc làm và thông tin thị trường.

Cách truyền thông về giảm nghèo cũng thay đổi. Nội dung hướng vào vấn đề thiết thực, không chỉ phổ biến quy định mà giải thích, hướng dẫn để người dân biết mình được hưởng chính sách gì, cần đến đâu và thực hiện thủ tục thế nào. Các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, những cá nhân vươn lên thoát nghèo được giới thiệu, góp phần khơi dậy tinh thần tự lực.

Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet tại Phú Thọ đạt 83,38%.

Song song với giảm nghèo về thông tin, Tiểu dự án 2 “Truyền thông về giảm nghèo đa chiều” được triển khai với nhiều hình thức. Tỉnh tổ chức 20 hội nghị, đối thoại chính sách cho hơn 3.500 người nghèo, cận nghèo, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng được triển khai, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Những cách làm tốt được lan tỏa, góp phần tạo thêm động lực cho cộng đồng.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục gắn giảm nghèo về thông tin với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền. Nội dung truyền thông cần tiếp tục được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát nhu cầu của từng nhóm đối tượng, đồng thời tăng cường các hình thức trực tiếp để người dân có thể trao đổi, giải đáp những vấn đề còn vướng mắc.

Quan trọng hơn, truyền thông về giảm nghèo cần chuyển mạnh từ cung cấp thông tin sang hỗ trợ người dân sử dụng thông tin để tìm kiếm cơ hội phát triển. Khi biết và hiểu đầy đủ về chính sách đào tạo nghề, việc làm, tín dụng, y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội và các chương trình hỗ trợ sinh kế, người nghèo sẽ có thêm cơ hội chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp.