Theo hãng tin Reuters, tại phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Modi đã mời Liên minh châu Phi (AU) mà đại diện là Chủ tịch Azali Assoumani chính thức ngồi vào chiếc ghế thành viên thường trực của G20. 

Hội nghị G20 diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: EPA-EFE

“Rất vinh dự được chào đón Liên minh châu Phi với tư cách là thành viên thường trực của Gia đình G20. Điều này sẽ củng cố vị thế của G20, cũng như tăng cường tiếng nói của khu vực Nam bán cầu”, Thủ tướng Modi chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter).

Trở thành thành viên thường trực của G20, AU gồm 55 quốc gia thành viên hiện có vị thế tương đương Liên minh châu Âu (EU). Trước đây, quốc gia châu Phi duy nhất là thành viên G20 là Nam Phi. Thủ tướng Modi đã đề xuất đưa AU vào G20 hồi tháng Sáu.

Trước khi AU gia nhập, G20 có 19 quốc gia và EU làm thành viên, đại diện cho khoảng 85% GDP toàn cầu, hơn 75% thương mại toàn cầu, và khoảng 2/3 dân số thế giới.