Để nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người dân đạt hiệu quả, các địa phương và đơn vị ở tỉnh Gia Lai đã xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền thực tế giúp người dân nắm rõ hơn các chính sách, quy định của pháp luật.

tap huan ki nang so cuu gia lai.jpg
Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, các địa phương trong tỉnh thường tổ chức các buổi hướng dẫn thực hành về các kỹ năng sơ cứu người khi gặp trường hợp bị tai nạn thương tích, đuối nước... mang lại hiệu quả thiết thực giúp người dân phòng tránh và có kiến thức xử lý tình huống khi gặp vụ việc.

Theo đó, để thông tin và tuyên truyền về tình hình tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cũng như phòng cháy chữa cháy cho trẻ em và học sinh trên địa bàn tỉnh, mới đây, Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức hướng dẫn thực hành về các kỹ năng sơ cứu người khi gặp trường hợp bị tai nạn thương tích, đuối nước, hoặc khi có cháy nổ xảy ra như thực hành kỹ năng dập tắt lửa do bình gas bị rò rỉ khí, kỹ năng thoát hiểm khi có đám cháy xảy ra, cách sơ cứu người bị thương tích do tai nạn hoặc đuối nước…

Bên cạnh đó, việc tổ chức các phiên toà giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cũng được các địa phương chú trọng triển khai.

Cụ thể là các phiên toà giả định của Huyện Đoàn Đak Pơ vừa mới được tổ chức với các nội dung xét xử như: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển gia giao thông đường bộ; trốn tránh nghĩa vụ quân sự… 

Với mô hình tuyên truyền này đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, đặc biệt là lớp trẻ, cùng địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Và mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã điều động đội văn nghệ xung kích xuống địa phương để tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ, chiếu phim với mục đích nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân ở khu vực biên giới về an toàn giao thông; việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và những hành vi liên quan về vũ khí mà pháp luật nghiêm cấm…, giúp người dân nơi đây nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm.​

Với những cách làm hay, sáng tạo trên đã giúp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giúp người dân tiếp cận với luật pháp, có kiến thức về luật pháp cũng như nắm bắt được các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách dễ dàng hơn.

Văn Bắc và nhóm PV, BTV