Giám đốc cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, William Burns. Ảnh: AP

“Trong bối cảnh tình báo, vài tháng tới - bốn, năm, sáu - sẽ rất quan trọng đối với cuộc xung đột ở Ukraine”, RIA Novosti dẫn lời ông Burns nói trong phiên điều trần của Quốc hội Mỹ hôm 9/3.

Quân đội Nga sẽ có thể đạt được những thành công về mặt chiến thuật, nhưng theo tình báo Mỹ, những bước tiến này không đáng kể.

Tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kết thúc sau 2 năm, trong khi Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết quỹ đạo của tình hình chiến sự là không thể đoán trước.

Theo ông Kahl, cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể kết thúc sau 6 tháng, hoặc có thể trong 2 hoặc 3 năm.

Các nước phương Tây gần đây đang tăng cường cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần chỉ ra rằng hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ làm kéo dài xung đột và việc vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Hiện Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.