Những ngày đầu tháng 12/2025, diện mạo vùng quê Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên khang trang, đầy sức sống: đường làng được mở rộng sạch đẹp, các trục liên thôn kết nối mạch lạc, công trình dân sinh hoàn thiện đồng bộ. Nền nếp mới ấy được tạo dựng từ sự chung sức của người dân và sự vận hành bài bản của Ban giám sát cộng đồng – một trong những điểm sáng nổi bật của xã trong hành trình xây dựng nông thôn mới.
Tại Thái Thụy, công tác giám sát được Mặt trận Tổ quốc xã xác định là nhiệm vụ xuyên suốt nhằm bảo đảm kỷ cương, minh bạch và củng cố niềm tin của người dân.
Nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã Thái Thuỵ phối hợp tổ chức 63 cuộc giám sát, tập trung vào các khoản đóng góp, tiến độ đầu tư công, thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Mỗi cuộc giám sát đều có kế hoạch cụ thể, tổ giám sát được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; các kiến nghị được chuyển đến chính quyền đúng thời điểm, giúp điều chỉnh kịp thời những hạn chế phát sinh.
Ở xã Ân Thi, 29 ban công tác mặt trận thôn và 1 ban thanh tra nhân dân hoạt động nền nếp. Nhiệm kỳ qua, các ban đã tổ chức 175 cuộc giám sát, phát hiện và kiến nghị 15 vụ việc liên quan đến đất đai, đầu tư dự án và quản lý hạ tầng. Tất cả đều được giải quyết dứt điểm, tạo dựng lòng tin về sự liêm chính và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Được biết, từ năm 2024 đến nay, hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh Hưng Yên đã thực hiện trên 800 cuộc giám sát độc lập và phối hợp tổ chức hơn 900 cuộc giám sát khác. Hơn 250 hội nghị phản biện xã hội được tổ chức, mở ra không gian trao đổi thẳng thắn, giải đáp các vấn đề kinh tế – xã hội mà người dân quan tâm. Những ý kiến phản biện được tiếp thu và xử lý đã góp phần tạo nên môi trường quản trị minh bạch, hướng đến lợi ích cộng đồng.
Cùng với hoạt động giám sát, đối thoại giữa chính quyền và nhân dân được duy trì hiệu quả. Toàn tỉnh tổ chức 1.093 hội nghị đối thoại, giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc từ sớm, từ cơ sở. Đây cũng là kênh quan trọng để phát huy quyền làm chủ, thể hiện tiếng nói của người dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các chính sách. Tỷ lệ đồng thuận trên 97% trong lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cho thấy sự tin tưởng vào chủ trương, đồng thời phản ánh chất lượng của công tác tuyên truyền pháp luật.
Điển hình như ở phường Phố Hiến, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, Mặt trận ban hành quy chế và kế hoạch giám sát năm 2025 theo hướng bám sát thực tiễn. Nội dung giám sát tập trung vào đạo đức công vụ, tiếp dân, giải quyết đơn thư và thủ tục hành chính.
Song song với nhiệm vụ giám sát, Mặt trận các cấp tích cực tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn ngừa biểu hiện suy thoái, củng cố kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý nghiêm, khẳng định vai trò giám sát xã hội của Mặt trận trong hệ thống chính trị.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Mặt trận các cấp của tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động: gần dân hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Cùng với đó, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban thanh tra nhân dân được chú trọng. Lực lượng này sẽ trở thành “tai mắt” quan trọng, giúp giám sát việc đầu tư hạ tầng, triển khai dự án, thực hiện quy hoạch và phát triển nông thôn mới tại từng địa bàn.