gian lận thi cử

Cập nhập tin tức gian lận thi cử

Hiệu trưởng bị cảnh cáo vì nhờ giáo viên thi hộ

Một hiệu trưởng ở Phú Yên bị kỷ luật cảnh cáo do nhờ người khác thi hộ để hoàn thành chương trình đại học của Đại học Huế.

Hà Nội: Phát hiện lượng lớn thiết bị ngụy trang hỗ trợ gian lận thi cử, đã tiêu thụ về rất nhiều địa phương

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để rao bán các thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử.

Vừa bắt giữ lượng lớn thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

151 bộ thiết bị công nghệ cao dùng trong gian lận thi cử trị giá 247 triệu đồng đã bị thu giữ.

Cảnh báo những 'mánh khóe' gian lận trong mùa thi tốt nghiệp

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, để tránh việc gian lận khi thi trong mùa Covid-19, thí sinh nên được yêu cầu đeo khẩu trang y tế thay vì khẩu trang vải.

Phát hiện đường dây mua bán thiết bị để gian lận thi cử

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thiết bị ghi âm, ghi hình, định vị ngụy trang dưới đồng hồ, bút, cúc áo… được rao bán với tên gọi “dụng cụ thi cử” để phục vụ người mua có ý định gian lận.

Cài sẵn đáp án cho thí sinh, nhân viên trường CĐ ở Huế bị sa thải

Nhân viên kỹ thuật của Khoa Công nghệ thông tin – Truyền thông (Trường CĐ Công nghiệp Huế) đã móc nối với một số thí sinh để lộ đáp án trong kỳ thi sát hạch môn Tin học.

Những số phận bị 'đánh cắp' ở kỳ thi khốc liệt nhất thế giới

Gou Jing tự hỏi liệu có điều gì không ổn khi cô tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học Gaokao (Cao khảo) ở Trung Quốc vào năm 1997 và có số điểm thấp đến đáng ngạc nhiên?

Cựu sếp Công an Sơn La kêu oan, không nhận đưa hối lộ tiền tỷ

Cựu Trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La Lò Văn Huynh vừa kháng cáo kêu oan, không nhận đưa hối lộ 1 tỷ đồng như bản án sơ thẩm quy kết.

Công an vào cuộc, thầy toán giúp học sinh gian lận viết tâm thư xin lỗi

Sau khi làm việc với công an về việc giải đề và cung cấp đáp án cho học sinh trong kỳ thi online của Hà Nội, thầy giáo dạy Toán N.T.Đ (Hà Nội) đã viết tâm thư xin lỗi.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị công an xác minh vụ thầy toán bị tố giúp học sinh gian lận

 Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã đề nghị cơ quan công an xác minh và xử lý vụ thầy giáo dạy Toán giải đề và tung đáp án cho học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi khảo sát online.

Trần tình của thầy toán nổi tiếng mạng xã hội bị tố giúp học sinh gian lận

 Thông tin thầy N.T.Đ. (Hà Nội) cho trợ giảng giải đề và "tung" đáp án cho học sinh trong buổi thi thử môn Toán đang gây nhiều tranh cãi. Thầy N.T.Đ cho rằng việc làm của mình không thể gọi là gian lận, thậm chí còn tốt cho học sinh.

Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đối diện mức án 7-8 năm tù

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La) bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù do phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Chủ mưu vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình lĩnh 8 năm tù

Hôm nay, TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018. 

'Chạy' tiền cho con vào đại học Mỹ, phụ huynh bị phạt 250.000 USD

Ngoài bị kết án 5 tháng tù giam, Xiaizing Sui, 48 tuổi, phải nộp phạt 250.000 USD sau khi thừa nhận hối lộ 400.000 USD để đảm bảo cho con trai được nhận vào trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Nước mắt cựu Trưởng phòng khảo thí vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Hôm nay, tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Lời bào chữa cay đắng của nữ hiệu trưởng vụ gian lận điểm ở Hòa Bình

Hôm nay, tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình, các bị cáo được quyền tự bào chữa.

Vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình: Chủ mưu bị đề nghị 7-8 năm tù

Chiều 14/5, tại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hòa Bình, đại diện VKS nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình: 'Chú nhận tội, vợ con để anh lo’

Ngày 14/5, phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hòa Bình tiếp tục với phần thẩm vấn.

Khi người làm giáo dục không dám "thẳng lưng"

Câu nói "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" trong phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận thi cử năm 2018 tại Hòa Bình làm "sóng sánh" dư luận.

Phụ huynh Hòa Bình không hiểu vì sao con được nâng 14,95 điểm

Chiều nay, TAND tỉnh Hòa Bình xét hỏi các bị cáo vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018, để làm rõ hành vi đưa hối lộ.