"Đừng bức tử giáo viên vì... có trách nhiệm"

Xã hội đừng để đến khi ... giáo viên phải bức tử (tự tử) vì bị đuổi việc do phạt học sinh dẫn đến phụ huynh kiện phòng giáo dục. Đó là chuyện đáng buồn với nền giáo dục hiện nay”.

Tại sao nhiều lãnh đạo được phong nhà giáo ưu tú?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Qúy trao đổi với VietNamNet về kết quả xét tặng các danh hiệu nhà giáo ưu tú (NGƯT), nhà giáo nhân dân (NGND) năm 2012 và dự kiến thay đổi trong thời gian tới.

Thời của nhà giáo...vô trách nhiệm?

Hiện nay giáo viên vẫn truyền nhau học trò là bất trị. Họ quyết định đến với những phương thức ... vô trách nhiệm hơn. Họ mặc kệ học trò hư. Chúng vi phạm nội quy - họ hạ hạnh kiểm, mời phụ huynh....

Những học viên nhí ở... lớp cao học

Các em đa phần chỉ mới 3 - 5 tuổi nhưng đã phải theo mẹ đến giảng đường, ngồi nghe các giáo sư giảng bài. Nhiều em hàng ngày phải "mài đũng quần" cho tới khi mẹ tan lớp.

'Phong trào' đào tạo thạc sĩ

Khi chất lượng thực hiện công việc vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có thang đánh giá rõ ràng thì mục tiêu học để làm tốt hơn công việc chưa được người học đặt ra một cách nghiêm túc.

Mối lo thật sự từ phong trào luyện chữ đẹp

Luyện chữ đẹp khi đó không chỉ là phong trào - tự phát hoặc có chỉ đạo - mà đã do một triết lý - có gốc rễ rất sâu ở giới quản lý chi phối. Đây mới là mối lo thật sự.

SV Việt đoạt giải Nhà lãnh đạo môi trường Bayer toàn cầu

 Mai Anh - sinh viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 vừa được nhận Giải thưởng Nhà lãnh đạo môi trường Bayer toàn cầu tại Đức.

'Không lẽ bỏ dạy trẻ đi bộ?'

Nhiều chuyên gia, nhà quản lí và lãnh đạo các trường khẳng định rèn chữ đẹp với học sinh tiểu là cần thiết. GS Hồ Ngọc Đại ví von: “Đi hết ô tô, máy bay không lẽ bỏ dạy trẻ đi bộ?”

'Chữ xấu làm khổ người khác'

Trong giao tiếp bằng chữ viết, chữ xấu đến mức không đọc nổi thì còn làm khổ, thậm chí nguy hại cho người khác, nguyên chuyên viên cao cấp Bộ GD-ĐT cho biết.

Văn hay chẳng liên quan chữ tốt

Sau bài viết nêu vấn đề chữ đẹp đến đâu là đủ, rất nhiều độc giả đã bày tỏ sự đồng tình với quan điểm không cần ép buộc trẻ phải miệt mài luyện chữ...

Trường học Mỹ phân vân bỏ viết tay

Ở Mỹ hiện nay, dù là môn bắt buộc hay tự chọn, viết tay đang nhanh chóng biến mất khi các trường thay thế giấy và bút bằng máy vi tính.

Viết chữ đẹp đã lỗi thời?

Nhìn nhận thế nào về tâm lý trầm trồ khi thấy những bản viết tay “chữ đẹp như in” của các học trò nhỏ khi tham gia các cuộc thi ‘luyện chữ”?

Nhịn là nhục, nhường là thua?

Rất nhiều tội ác của giới trẻ hôm nay khởi xuất từ nóng giận nhất thời. Dư luận đã phê phán, lên án hành vi tiêu cực của giới trẻ, nhưng dường như ít ai thấy đó chính là hậu quả từ việc phụ huynh...

Quà nào cho ngày Nhà giáo?

Giáo dục Việt Nam đang “ngồi ghế nóng” trên các phương tiện truyền thông, trong nghị trường Quốc hội, thậm chí trong các bữa cơm gia đình.

Câu chuyện của giám đốc nhân sự gửi nữ sinh Khoai Tây

Một thái độ cầu thị, khiêm tốn, ham học hỏi cộng với tư duy tích cực là vô cùng cần thiết trong toàn bộ quá trình trên, cũng như cho công việc sau này của các bạn.

Đáng chú ý

Doanh nghiệp cần kĩ năng gì ở nguồn nhân lực?

Người sử dụng lao động đang tìm kiếm những kỹ năng nghề nghiệp gì? Câu trả lời có thể không như những gì bạn nghĩ.

Lương 2.000 USD giáo viên sẽ vượt chuẩn châu Âu

“Nếu Nhà nước trả cho giáo viên tiếng Anh người Việt 2.000 USD/tháng thì chỉ trong vòng khoảng hai năm, hầu như tất cả giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam sẽ đạt và thậm chí vượt chuẩn châu Âu” - ý kiên một giáo viên. 

Nghỉ học thêm, phụ huynh hoang mang

Từ góc độ của một phụ huynh học sinh, tôi nhận thấy chúng ta chưa đánh giá vấn đề dạy thêm học thêm từ nhiều phía.

Quy định dạy thêm có dấu hiệu phá sản

Chỉ mới tròn 4 tháng ký ban hành, Thông tư số 17 của Bộ GD-ĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm đã có biểu hiện của sự phá sản.

Dạy thêm, học thêm vẫn nhiều 'chiêu trò'

Không chỉ tìm ra đủ “chiêu trò” để đối phó với các quy định của Bộ GD-ĐT về dạy thêm, học thêm, nhà trường và giáo viên còn nghĩ ra đủ “mẹo” để các bậc phụ huynh phải cuống cuồng tìm lớp học thêm cho con em mình.

Lương 2,5 triệu/ tháng, sống sao?

Phần lớn giáo viên hiện nay có tuổi nghề từ mười năm trở lại, tính tất cả các khoản chỉ nhận được số tiền dao động từ 2,5- 4 triệu đồng. Số tiền ít ỏi ấy để trang trải trong 30 ngày là điều vô cùng khó khăn.…

Khởi động cuộc thi “Vẽ tranh thiếu nhi Cathay” lần 4

Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi Cathay lần thứ 4 với chủ đề “Em vẽ ước mơ của em” vừa được phát động tại trụ sở TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 60, Bà Triệu, Hà Nội.

Giáo viên thất nghiệp và trách nhiệm giáo dục

Hiện nay nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang thừa giáo viên. Lượng giáo viên không được tuyển dụng này sẽ làm gì?. Phân tích những hệ lụy, VietNamNet giới thiệu bài viết của nhà giáo Nguyễn Đình Thanh (Hải Phòng)

Thư gởi vong linh cháu gái lớp trưởng

Có lẽ cháu chưa tin người lớn có thể cướp đi một lượng tài sản công lớn gấp hàng vạn lần con số nửa triệu đồng quỹ lớp kia mà không một chút áy náy.

Hệ lụy khi lương không đủ sống

Lương thấp đương nhiên nhà giáo và các quan chức giáo dục đều phải xoay xở để kiếm thêm thu nhập. Chính đó là cái lỗ hổng quản lý gây nên hoặc làm trầm trọng thêm hầu hết các căn bệnh trầm kha đã ra sức tàn phá giáo dục.