giáo sư

Cập nhập tin tức giáo sư

Một ứng viên xin rút khỏi danh sách công nhận giáo sư

Một ứng viên vừa xin rút khỏi danh sách giáo sư được công nhận năm 2019 vì lý do cá nhân.

Xét công nhận GS, PGS: Thay đổi giữa chừng, ứng viên không phục

Nhiều ứng viên GS, PGS cho rằng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã thay đổi hướng dẫn xét công nhận giữa chừng là không công bằng, dẫn đến đánh trượt thiếu thuyết phục.

Niềm vui mới của người giảng viên bán hủ tiếu

31 tuổi, Lý Kim Hà, giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, vừa được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận là PGS trẻ nhất năm 2019. 

Tại sao 16 ứng viên bị "trượt" giáo sư, phó giáo sư?

Các ứng viên "trượt" chức danh giáo sư, phó giáo sư cho rằng việc xét duyệt chưa thoả đáng, trong khi văn phòng Hội đồng khẳng định có lý do chính đáng.

Vị giáo sư trẻ nhất có duyên với ngành sư phạm

Nghiệp của người làm thầy như đã được anh chọn sẵn, ở thời khắc vào năm chọn ngành thi đại học. Ban đầu, Quang định theo trường quân sự, nhưng đến khi quyết định, anh đã "bấm nút" ngành sư phạm.

Tình yêu toán học của giáo sư trẻ nhất năm 2019

 - Từng chật vật để sống, Sĩ Đức Quang rồi cũng nhận ra "Cứ làm tốt công việc của mình thì vẫn có thể tồn tại được’”.

2 giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

-  Có 2 ứng viên được Hội đồng giáo sư nhà nước công đạt tiểu chuẩn giáo sư năm 2019 sinh năm 1981, mới 38 tuổi. Trong đó có một người từng là phó giáo sư trẻ nhất năm 2012.

Danh sách 424 giáo sư và phó giáo sư được công nhận năm 2019

Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công nhận 75 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, 349 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư năm 2019.

424 ứng viên GS và PGS đạt đủ số phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

 - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa tổ chức kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn.

GS Việt được trao giải thưởng dành cho nhà khoa học nữ nổi bật thế giới

Nguyễn Thị Kim Thanh, giáo sư gốc Việt đến từ ĐH College London vừa được trao giải thưởng Rosalind Franklin của Hội Khoa học Hoàng gia Anh vì những thành tích nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu nano.

Tìm thấy hai tay phụ nữ trong túi của giáo sư đại học nổi tiếng

Chuyên gia sử học Oleg Sokolov đã ngã xuống sông trong lúc đang cố gắng phi tang các bộ phận thi thể, cơ quan chức năng cho biết, với nhiều phần thi thể khác được tìm thấy tại nhà riêng của ông.

Nhiều GS Hàn cho con đứng tên trong các bài báo khoa học

Thông tin con gái của cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Cho Kuk được đứng tên là tác giả chính trong một bài báo khoa học về lĩnh vực y khoa khi cô còn là học sinh trung học đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Cậu bé mồ côi thành giảng viên ĐH Mỹ mong ngóng về nguồn cội VN

Vũ Tiến Kinh là một trong 219 đứa trẻ mồ côi từ cô nhi viện An Lạc (Sài Gòn) được đưa sang Mỹ theo "Chiến dịch Không vận trẻ em" năm 1975.

Những điều đặc biệt trong đề nghị xét công nhận giáo sư năm 2019

- Nhiều điều đặc biệt trong danh sách ứng viên được Hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Đề nghị công nhận giáo sư cho một trường hợp đặc biệt

- Có 441 cá nhân thuộc 26 hội đồng ngành được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Hai hội đồng ngành Khoa học an ninh và Khoa học quân sự chưa công bố danh sách.

"Cái đích tôi hướng tới là những bài báo đỉnh cao"

 -Nhiều người hỏi có hơn 130 bài báo rồi viết làm gì nữa.Tôi không bao giờ đặt mục tiêu về số lượng mà cái đích hướng tới là những bài báo đỉnh cao.

Sửa quy định để thu hút và trọng dụng nhà khoa học xuất sắc

- Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ sửa đổi một số quy định tạo đặc cách để trọng dụng và thu hút các nhà khoa học xuất sắc.

 

Mỗi giảng viên có phòng làm việc 10 m2: Không phải điều kiện bắt buộc

 - Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, dự thảo quy định diện tích làm việc cho giáo sư, giảng viên thực tế không phải là điều kiện cứng buộc các trường đáp ứng mà được dùng làm căn cứ để các cơ sở giáo dục lập đề án xây dựng.

Mỗi giáo sư phải có phòng làm việc 24 m2, giảng viên 10 m2

- Diện tích làm việc của giáo sư là 24 m2, phó giáo sư 18 m2, giảng viên chính, giảng viên là 10 m2

Từ thần đồng toán học Harvard đến kẻ đánh bom hàng loạt

Là một nhà toán học có bộ óc tuyệt vời nhưng cuối cùng, Ted Kaczynski lại quyết định trở thành một kẻ khủng bố thay vì làm giáo sư đại học.