GS Hồ Ngọc Đại

Cập nhập tin tức GS Hồ Ngọc Đại

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại thẩm định SGK, đánh giá lại chương trình thực nghiệm

 - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nghiên cứu kỹ ý kiến của nhóm tác giả, ý kiến của các chuyên gia và dư luận về "chương trình thực nghiệm".

Lý do sách Đạo đức của GS Hồ Ngọc Đại cũng bị loại

- Theo kết luận của Hội đồng thẩm định SGK, không chỉ Toán và Tiếng Việt mà sách Đạo đức Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại cũng bị đánh giá Không đạt.

 

Kiến nghị xem lại sách Công nghệ giáo dục tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

- PGS Nguyễn Kế Hào vừa gửi thư tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn được xem lại việc thẩm định bộ sách Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại.

"Điều chỉnh thông tư dễ hơn sửa sách Công nghệ Giáo dục"

- Người đứng tên ký cả bản kiến nghị gửi Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét việc sách Công nghệ giáo dục bị thẩm định không đạt cho hay, ông sẽ chưa dừng lại sau phần trả lời của Bộ GD-ĐT.  

Bộ Giáo dục: “GS Hồ Ngọc Đại có thể đề nghị thẩm định lại sách”

 - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản trả lời PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào, người đại diện cho Trung tâm Công nghệ Giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam về việc Hội đồng thẩm định SGK "loại" bộ sách Công nghệ giáo dục của GS. Hồ Ngọc Đại.

"Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới"

- Hội đồng thẩm định SGK cho biết việc thẩm định, đánh giá  các bộ SGK được tiến hành theo nguyên lý ưu tiên sự thích hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

GS Hồ Ngọc Đại: "Tôi không bất ngờ khi sách bị loại"

 -GS Hồ Ngọc Đại cho biết không bất ngờ và sẽ không sửa để nộp thẩm định lại trước kết quả 15/15 thành viên hội đồng xếp loại "Không đạt" đối với sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục.

Sách giáo khoa Công nghệ giáo dục bị loại từ vòng đầu thẩm định

Theo nguồn tin của VietNamNet, bộ sách giáo khoa lớp 1 Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại làm chủ biên vừa bị hội đồng thẩm định quốc gia chấm 'không đạt' ngay vòng đầu.

GS Hồ Ngọc Đại tiết lộ mối quan hệ với bố vợ

Xuất hiện ở phần 2 Hotface, GS Hồ Ngọc Đại chia sẻ về tuổi thơ, về con trai, vợ và đặc biệt mối quan hệ, lần áy náy với bố vợ - cố TBT Lê Duẩn.

Chuyện ly kỳ GS Hồ Ngọc Đại trả lại học trò 1 vali tiền

Ở tuổi 83 GS Hồ Ngọc Đại vẫn miệt mài làm việc và đau đáu với câu chuyện đổi mới giáo dục. Là khách mời của Hotface, ông kể về tuổi thơ, về các nữ thư ký và chuyện ly kỳ khi trả lại học trò 1 vali tiền...

Thành lập trường liên cấp Thực nghiệm Khoa học Giáo dục

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

GS Nguyễn Minh Thuyết: "Tôi không vừa đá bóng vừa thổi còi"

"Vừa thẩm định sách, vừa tham gia viết sách giáo khoa mới gọi là vừa đá bóng, vừa thổi còi. Riêng tôi thì chưa được mời viết sách giáo khoa mới nào", GS Nguyễn Minh Thuyết nói.

"Nhận xét hoang tưởng là hạ thấp nhân cách chính mình"

"Một nhà văn viết sách hoang tưởng thì hay, nhưng người lớn mà nói thế thì tôi sợ chính là hạ thấp nhân cách của mình", GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ sau những tranh luận về sách của GS Hồ Ngọc Đại.

Trường học TP.HCM không sử dùng tài liệu của Công nghệ Giáo dục

23/24 quận huyện ở TP.HCM đều triển khai chương trình Công nghệ giáo dục từ những năm 1989, tuy nhiên năm nay không còn thực hiện nữa.

"Tôi không phải học trò xuất sắc của thầy Đại"

“Tôi không là gì cả. Tôi không phải học trò xuất sắc của thầy”. Nguyễn Hồng Vinh đã nói như thế khi được hỏi về điều khiến GS Hồ Ngọc Đại tự hào về anh nhất.

"Thẩm định sách giáo khoa, nên hỏi đối tượng sử dụng nó"

Chia sẻ về chương trình Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại, TS Phạm Tất Thắng cho rằng cần đánh giá một cách khách quan và toàn diện.

"Ngô Bảo Châu là niềm vui của tôi"

GS Hồ Ngọc Đại chia sẻ: "Ngô Bảo Châu là niềm vui của tôi thì đúng hơn, là một niềm vui chứ. Tôi có được một đứa như thế thì cũng vui. Nhưng tôi không bao giờ nhận nó là học trò của tôi".

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi là thiểu số

Chia sẻ về chương trình Công nghệ giáo dục của mình, GS hồ Ngọc Đại nói, “Tôi là người làm ra sản phẩm và sử dụng sản phẩm. Đã có lần Hội đồng thẩm định quốc gia đưa đi phổ biến nhưng rồi nó lại không phổ biến”.

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi không dám nhận Ngô Bảo Châu là học trò của mình

Chia sẻ với VietNamNet về chương trình Công nghệ giáo dục, GS Hồ Ngọc Đại cho biết, “Ngô Bảo Châu là niềm vui của tôi, nhưng tôi không bao giờ dám nhận Ngô Bảo Châu là học trò của mình”.

Sao cứ thản nhiên ném đá vào tương lai?

Khi đánh giá một công nghệ, một phương pháp, xem nó là hữu ích hay vô bổ, thành công hay thất bại, nên nhìn vào đâu, nếu không nhìn vào sản phẩm mà nó tác động?