Để góp phần thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030, tại Hà Giang, nhiều mô hình dòng họ DTTS đã cam kết thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Múa khèn trong ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Tháng 10/2022 tại xã Sủng Trà (huyện Mèo Vạc) đã cho ra mắt mô hình dòng họ Chứ thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Cũng tại xã Sủng Trà, mới đây, vào cuối tháng 6/2023, mô hình dòng họ Thào ở thôn Tả Chả Lảng, gồm 23 hộ với 125 khẩu cũng cam kết thực hiện xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. 

Ở huyện Mèo Vạc, ngoài xã Sủng Trà còn có xã Pả Vi, cũng đã xây dựng mô hình các dòng họ như dòng họ Lư, dòng họ Sùng, dòng họ Giàng, tự quản về an ninh trật tự gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Trước đó, tại huyện Quang Bình, UBND xã Bằng Lang cũng đã xây dựng mô hình dòng họ Hoàng (thôn Trung Thành) và dòng họ Nguyễn Thảnh (thôn Hạ) cam kết xóa bỏ hủ tục hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Được biết, 2 dòng họ này có tất cả tổng số 70 hộ, 355 khẩu. Đây là 2 dòng họ lớn, điển hình về truyền thống hiếu học, trong đó nhiều người tài giỏi, có uy tín; các gia đình trong dòng họ luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chăm chỉ lao động sản xuất phát triển kinh tế.

Việc ra mắt các dòng họ tự quản về an ninh trật tự gắn với xóa bỏ hủ tục lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh sẽ từng bước xóa bỏ những phong tục không còn phù hợp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đông bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa. Đồng thời góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 27về việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030. 

Hải Yến