Xác định vai trò quan trọng của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực, đặc biệt là mô hình “Gia đình 5 có (có kiến thức, có sức khỏe, có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có nếp sống văn hóa) – NTM kiểu mẫu” và “Nhà sạch – vườn đẹp”. Mô hình này được xem là khâu đột phá của Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm tạo tiền đề xây dựng khu dân cư và xã NTM kiểu mẫu. 
Theo báo cáo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ tiêu chí triển khai thí điểm mô hình “Gia đình 5 có – Nông thôn mới kiểu mẫu” và “Nhà sạch – vườn đẹp”; đánh giá hiệu quả mô hình, đề xuất nhân rộng mô hình tại địa phương của Hội LHPN tỉnh, mô hình tập trung phát huy vai trò chủ thể của hội viên, đưa mỗi gia đình trở thành điểm sáng trong cộng đồng, hướng tới khu dân cư NTM kiểu mẫu.
Mục tiêu mô hình là tạo diễn đàn để phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát Bộ tiêu chí gồm 5 tiêu chí lớn: có kiến thức, có sức khỏe, có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có nếp sống văn hóa gắn với 21 tiểu tiêu chí cụ thể. Quá trình triển khai theo 6 bước: lựa chọn địa bàn, khảo sát đầu vào, chuẩn bị ra mắt, tổ chức lễ ra mắt, phối hợp hỗ trợ triển khai và kiểm tra, giám sát các hoạt động. Hội LHPN tỉnh phối hợp Văn phòng điều phối NTM tham mưu đưa các tiêu chí vào Quyết định số 38 và 39 của UBND tỉnh ngày 9/12/2022, chính thức áp dụng cho các khu dân cư và xã NTM kiểu mẫu.

W-39. Hà Tĩnh nhân rộng mô hình.jpg
Phong trào sạch nhà, sạch ngõ được phụ nữ Hà Tĩnh hưởng ứng nhiệt tình.

Bên cạnh việc xây dựng tiêu chí, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của hội viên và cộng đồng về giá trị gia đình Việt Nam, kỹ năng xây dựng kinh tế hộ gia đình và cảnh quan môi trường. Từ 2021 đến 2025, Hội tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền, trên 300 tin bài trên các trang thông tin điện tử, 30 video clip, phát hành 10.000 tờ rơi và tổ chức sinh hoạt định kỳ các câu lạc bộ. Đồng thời, các sự kiện cấp tỉnh như diễn đàn giao lưu, biểu dương gia đình và câu lạc bộ tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 cũng được tổ chức nhằm lan tỏa mô hình trong cộng đồng.
Hội LHPN tỉnh còn chủ động huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình, hỗ trợ các hộ gia đình đạt các tiêu chí theo hướng bền vững, đặc biệt các tiêu chí về khuôn viên cảnh quan, thu nhập, văn hóa, xã hội và môi trường. Các hỗ trợ cụ thể gồm làm hệ thống xử lý nước thải, rác thải, xây dựng công trình vệ sinh, di dời sửa chữa công trình phụ trợ, xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp, chỉnh trang vườn hộ, định hướng phát triển kinh tế hộ, thành lập tổ hợp tác, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn 2021-2025, 512 câu lạc bộ “Gia đình 5 có – Nông thôn mới kiểu mẫu” với hơn 12.000 hộ gia đình tham gia, tổng kinh phí huy động trên 3,5 tỷ đồng, trong đó Hội trực tiếp hỗ trợ xây dựng 25 mô hình tại 12 xã.
Kinh nghiệm được rút ra từ quá trình triển khai, theo Hội LHPN tỉnh, gồm: tuyên truyền, vận động phải thường xuyên, liên tục, gắn kiểm tra, đôn đốc; định hướng rõ mục tiêu và trách nhiệm của các thành viên; chủ động huy động nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa, ưu tiên hỗ trợ hộ khó khăn, đặc biệt về môi trường, thu nhập, vườn hộ.
Mô hình “Gia đình 5 có – Nông thôn mới kiểu mẫu” và “Nhà sạch – vườn đẹp” đã chứng minh hiệu quả thiết thực, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nhà cửa gọn gàng, tăng cường giao lưu, sẻ chia, giúp đỡ nhau, đồng thời phát triển kinh tế bền vững. Các câu lạc bộ còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ giá trị văn hóa, hạnh phúc và lan tỏa các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam.