Ảnh: YLE

Công ty phát thanh Phần Lan và trang Avio Pro đưa tin, Tổng Giám đốc Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Phần Lan (Stuk) Petteri Tiippana xác nhận, hai chiếc máy bay chở đầy nhiên liệu hạt nhân của Nga đã rời sân bay Helsinki-Vantaa vào tối 15/4. Tuy nhiên, quan chức này không cho biết số hàng trên được gửi đi đâu. 

Đây là chuyến hàng thứ 3 kiểu này được gửi thông qua Phần Lan kể từ khi xung đột Nga và Ukraine nổ ra. Chuyến hàng nhiên liệu hạt nhân được vận chuyển lần đầu là 6/11/2022, khi đó nó được gửi đi từ sân bay Lappeenranta tới Bratislava, Slovakia. Chuyến bay tiếp theo cất cánh vào 18/3/2023 từ sân bay ở thủ đô Helsinki của Phần Lan. 

Nhà chức trách Phần Lan cho biết, do Nga và châu Âu không có kết nối hàng không trực tiếp nên nước này giữ vai trò trung chuyển để vận chuyển nhiên liệu hạt nhân. 

Theo trang chuyên theo dõi hàng không Flightradar24, hai máy bay Swiftair rời sân bay Helsinki-Vantaa đi Brno, Cộng hòa Czech vào cuối ngày thứ Bảy (15/4). Theo lịch trình, cả hai máy bay sẽ khởi hành vào lúc 8h tối nhưng sau đó nó lần lượt cất cánh vào 8h12 và 9h27. Chúng hạ cánh vào 0h09 và 10h24. Hãng hàng không Swiftair của Tây Ban Nha không khai thác các chuyến bay chở khách thông thường qua Helsinki, Phần Lan. 

Cộng hòa Czech, Slovakia và Phần Lan là ba nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang sử dụng nhiên liệu hạt nhân của Nga cho các nhà máy điện cũ do Liên Xô xây dựng. 

Đầu tháng này, Cộng hòa Czech công bố một thỏa thuận để bắt đầu mua nhiên liệu hạt nhân từ nhà cung cấp Westinghouse của Mỹ vào cuối năm. Nhiên liệu hạt nhân của Nga không phải chịu sự trừng phạt của EU. 

Phần Lan cho biết, nhiên liệu mà nước này sử dụng cho các nhà máy điện hạt nhân thường được nhập khẩu qua đường bộ hoặc đường biển. 

>> Đọc tin thế giới mới nhất trên báo VietNamNet