Chiều 5/12, Cục Hải quan TP.HCM phát đi thông tin về các vụ vi phạm mới được phát hiện.

Theo đó, ngày 3/12, Đội kiểm soát hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM (PC03), thực hiện kiểm tra lô hàng thuộc tờ khai hải quan số 305191550920/B11 ngày 1/12 của Công ty TNHH Hoàng Mai Global, mã số doanh nghiệp 0316371554. Lô hàng được chứa trong container số OOCU8713694. 

Theo khai báo, lô hàng là băng keo dán bằng nhựa, tự dính 1 mặt, dạng cuộn, xuất xứ Việt Nam, số lượng 11.910kg và trị giá là 608.855.194 đồng. Tuy nhiên, thực tế qua kiểm tra hàng hóa là 4 pallet hàng băng keo theo khai báo, được che đậy ngoài đầu container.

Sau 4 pallet nêu trên, đã phát hiện 35 pallet = 810 thùng carton (được che đậy bằng cách lồng thêm một carton có hình dáng và kích thước như carton chứa hàng hóa là băng keo) = 40.500 cây = 405.000 bao (gói) thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE các loại. Trị giá số thuốc lá trên ước tính khoảng 10,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trên bao bì thùng carton có dán nhãn kiểm soát của cơ quan Hải quan Campuchia (nghi ngờ hàng hóa có nguồn gốc từ Campuchia). Vụ việc đang được nhà chức trách tiếp tục xử lý.

Lô hàng thuốc lá có giá trị lớn vừa được nhà chức trách thu giữ. (Ảnh: Cục Hải quan TP.HCM)
Hơn 405.000 bao thuốc lá hiệu ESSE giá trị khoảng 10,5 tỷ đồng. (Ảnh: Cục Hải quan TP.HCM)

Trước đó, trong ngày 2/12, Đội kiểm soát hải quan cũng chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu khu vực I kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh thuộc hai tờ khai hải quan số 500374318701 và 500374319511 của Công ty TNHH Một thành viên Dung Nguyên, mã số thuế 0309348642.

Theo khai báo, hàng hóa là nguyên liệu nước ép salaka, số lượng 3.058 carton, trọng lượng: 32.638 kg. Thực tế kiểm tra hàng hóa lại là quả mây gai tươi (tên khoa học salacca), số lượng: 3.058 carton, trọng lượng: 32.638 kg.

Như vậy, doanh nghiệp khai báo sai tên hàng, đây là mặt hàng theo quy định thuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật và phải có giấy phép đăng ký kiểm dịch trước khi đưa hàng hóa vào Việt Nam. Doanh nghiệp không xuất trình được giấy đăng ký kiểm dịch. Vụ việc này cũng đang được tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định.