
An Thuận là xã thuộc tiểu vùng II của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Toàn xã có 2.526 hộ dân với 9.156 nhân khẩu. Thu nhập của người dân chủ yếu từ đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.
Trong những năm qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền làm ảnh hưởng, gây thiệt hại rất lớn đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Ngày 15/3/2022, xã An Thuận được công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo Quyết định số 353 của Thủ tướng Chính phủ.
Để cải thiện hiện trạng đặc biệt khó khăn, Ủy ban nhân dân (UBND) xã đã đề xuất và tích cực triển khai nhiều giải pháp. Thông tin cụ thể về các giải pháp vừa được UBND xã An Thuận chia sẻ trong tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Một là, tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu tại địa phương, trước hết là hệ thống giao thông, đảm bảo hài hòa, đồng bộ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giúp lưu thông hàng hóa và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn xã đã khởi công mới 3 công trình gồm: Đường ĐC04 với số tiền 1,8 tỷ đồng; đường ĐC09 - 4 tỷ đồng; đường ĐX01 - 10,7 tỷ đồng. Hiện đang thi công và sửa chữa nâng cấp 2 công trình giao thông nông thôn gồm: Đường ĐC06 - 330 triệu đồng; đường ĐC11 - 313 triệu đồng. Đồng thời xây dựng mới cống cấp thoát nước tuyến kênh ấp An Ninh B – An Khương với số tiền 660 triệu đồng.
“Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới. Từ đó, giúp chi phí sản xuất nông nghiệp, thủy sản giảm xuống, giá bán sản phẩm tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần dần được cải thiện”, UBND xã An Thuận cho hay.

Hai là, xây dựng các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn cho người dân trước những tác động của thiên tai. Chủ động xây dựng các mô hình, dự án phát triển sản xuất gắn với thích ứng biến đổi khí hậu và phù hợp với điều kiện địa phương, tạo sinh kế bền vững và thu nhập ổn định cho người dân.
Thực hiện Nghị quyết số 03 năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã, UBND xã đã xây dựng một số dự án/mô hình phát triển sản xuất cộng đồng để trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt; đến nay đã triển khai 2 dự án chăn nuôi bò, với sự tham gia của 27 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
Song song đó, xã còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tư vấn giới thiệu việc làm và dạy nghề cho lao động nghèo... Nhờ vậy đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từ 7,7% năm 2021 xuống còn 2,73% vào cuối năm 2024 (giảm bình quân giảm 1,24%/năm).
Ba là, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các dự án phát triển tại xã bãi ngang, ven biển. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn, bao gồm việc đóng góp nguồn lực, lao động và sáng kiến từ chính người dân.
Bốn là, nâng cao vai trò của người dân trong xây dựng, giám sát thực hiện các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.
Nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính quyền và người dân địa phương, sáng 11/5/2024, UBND huyện Thạnh Phú đã tổ chức lễ công nhận xã An Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới.
Đến tháng 6/2024, theo Quyết định số 576 của Thủ tướng Chính phủ, xã An Thuận được công nhận thoát khỏi trình trạng đặc biệt khó khăn.
Hướng tới chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, UBND xã An Thuận kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung thêm nguồn vốn hỗ trợ xây dựng và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã bãi ngang, ven biển. Cụ thể: Vốn đầu tư phát triển khoảng 5 tỷ/năm (hiện nay chỉ có 3 tỷ/năm); vốn duy tu bảo dưỡng 1,5 tỷ đồng/năm (hiện nay là 0,3 tỷ/năm) để đảm bảo hoàn thiện công trình trong thời gian sớm nhất, tiếp tục tạo sự khởi sắc hơn nữa cho diện mạo nông thôn mới của địa phương.


