Trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, Hà Tĩnh đang viết nên câu chuyện đặc biệt về xây dựng nông thôn mới.
Không đơn thuần là chương trình phát triển nông thôn, đây còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và cụ thể hóa bằng Quyết định 2114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Để hiện thực hóa khát vọng ấy, Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã ra đời, trở thành “kim chỉ nam” cho toàn bộ quá trình triển khai. Với quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, Hà Tĩnh lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu xuyên suốt. Từ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành mạch sống thấm sâu vào từng làng quê, từng nếp nhà.
Những miền quê khoác áo mới
Cách đây hơn một thập kỷ, nhiều làng quê Hà Tĩnh còn nghèo nàn, thiếu thốn, thì nay diện mạo đã thay đổi đến ngỡ ngàng. Những con đường bê tông trải dài, rợp bóng cây xanh; nhà văn hóa thôn vang tiếng trống hội; những khu dân cư chuyển đổi số rực rỡ sắc màu – tất cả là minh chứng sinh động cho hành trình đổi thay.
Thôn Châu Nội (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ cũ), nay thuộc xã Đức Thọ là một điển hình. Năm 2018, Châu Nội đã đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đến tháng 8/2024, tiếp tục tiên phong trở thành “thôn thông minh”.
Với 95% người trưởng thành dùng điện thoại thông minh, hơn 80% có tài khoản thanh toán điện tử, 55% hộ gia đình lắp đặt internet băng rộng, Châu Nội đang đưa chuyển đổi số trở thành một phần đời sống. Nhà văn hóa được trang bị máy tính, tủ sách, đèn năng lượng mặt trời; hệ thống camera an ninh và loa truyền thanh thông minh giúp người dân yên tâm hơn mỗi ngày.
“Chúng tôi thấy rõ sự thay đổi từng ngày, từ việc thanh toán không dùng tiền mặt đến việc tham gia sinh hoạt cộng đồng thuận tiện hơn. Công nghệ đã đến gần, phục vụ đời sống người dân nông thôn”, một người dân chia sẻ.

Câu chuyện ở xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà cũ) cũng cho thấy sức mạnh từ sự đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Chỉ trong 5 năm, xã huy động được hơn 462 tỷ đồng và 420.000 lượt ngày công, biến ước mơ thành hiện thực. 16/18 thôn đã đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, trong đó 3 thôn hướng tới “khu dân cư thông minh”. Quan trọng hơn cả, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện. Giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 101 triệu đồng/ha, tăng 25 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.
“Thạch Lạc giờ đây vừa sạch, đẹp hơn mà người dân cũng yên tâm bám ruộng, bám vườn với mô hình nông nghiệp công nghệ cao”, ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã cho biết.
Điểm sáng xây dựng nông thôn mới
Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đến trước ngày 1/7/2025, Hà Tĩnh đã hoàn thành 8/8 tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh có 169/169 xã đạt chuẩn, trong đó 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. 12/12 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, với 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Bên cạnh hạ tầng và cảnh quan, Hà Tĩnh còn chú trọng phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, tỉnh đã có 410 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó 271 sản phẩm còn hiệu lực chứng nhận. Những thương hiệu nông sản gắn sao OCOP không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh ra thị trường rộng lớn hơn.
Ông Ngô Đình Long Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết “Thời gian qua, Hà Tĩnh đã bám sát chủ trương của Trung ương, linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn. Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung bộ tiêu chí giai đoạn 2026 – 2030, vừa kế thừa kết quả, vừa phát triển theo hướng bền vững, hiện đại.”
Nhìn lại chặng đường 2021 – 2025, có thể khẳng định Nghị quyết 04-NQ/TU đã tạo cú hích lớn, đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới cả nước. Một Hà Tĩnh “xanh – sạch – đẹp – văn minh – giàu bản sắc” đang dần hiện lên.
Từ nền tảng vững chắc đã tạo dựng, Hà Tĩnh bước vào giai đoạn mới với khát vọng cao hơn: xây dựng nông thôn hiện đại, gắn liền với đô thị hóa và hội nhập. Quan trọng nhất, mọi nỗ lực ấy đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, để nông thôn mãi là nơi “đáng sống, đáng gắn bó” cho các thế hệ mai sau.