Theo Wionews, tại cuộc họp báo vào hôm nay (24/2), các quan chức Nam Kinh cho biết ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm ngày 23/2, và được cho bắt nguồn từ tầng trệt của tòa nhà, nơi để xe đạp điện.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa chung cư ở quận Vũ Hoa Đài của thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô. Vào lúc 6h ngày 23/2, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa, sau đó kết thúc nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vào lúc 14h cùng ngày. Tổng cộng 25 xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để chữa cháy.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, tòa chung cư chìm trong biển lửa, khói đen dày đặc bốc cao lên bầu trời đêm. 

Trong số 44 người bị thương được đưa tới bệnh viện có 1 ca nguy kịch, và 1 ca bị thương rất nặng.

Tại cuộc họp báo, Thị trưởng Nam Kinh là ông Chen Zhichang đã gửi lời chia buồn, và xin lỗi tới gia đình các nạn nhân.