hồ Tây

Cập nhập tin tức hồ Tây

Bộ trưởng Trần Hồng Hà ra hồ Tây cho cá ăn

Bộ trưởng TN&MT nghe đơn vị thí điểm báo cáo về kết quả làm sạch một góc hồ Tây, trao đổi với chuyên gia Nhật Bản và trực tiếp cho cá ăn.

Ước muốn nhỏ của cư dân sống bên dòng Tô Lịch và các sông ô nhiễm

Sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Sét, Lừ và Nhuệ chạy dài hàng chục km trong TP Hà Nội, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 600.000 m3 nước thải và trở thành nguồn ô nhiễm lộ thiên nguy hiểm.

Cá Koi Nhật tung tăng bơi ở hồ Tây, trái ngược cá chết bên ngoài

Cá Koi được thả trong cùng một ngày trong khu vực thí điểm công nghệ Nhật Bản, xuất hiện một vài con chết trên sông Tô Lịch, trong khi cá ở hồ Tây lại sống khỏe mạnh.

Camera canh giữ ngày đêm, cá koi Nhật vẫn chết trên sông Tô Lịch

Một số con cá Koi Nhật Bản đã chết sau 3 ngày thả xuống bể xử lý nước bằng công nghệ Nano-Bioreactor trên sông Tô Lịch.

Đàn cá Koi Nhật Bản bơi tung tăng trên sông Tô Lịch ngày nắng nóng

Hàng chục con cá chép Nhật Bản cùng các loại cá khác được thả xuống sông Tô Lịch và Hồ Tây nhằm chứng minh chất lượng nước sau xử lý bằng công nghệ Nano - Bioreactor.

Cần thủ vây kín khu làm sạch của chuyên gia Nhật trên sông Tô Lịch

Cơn mưa kéo dài khiến nước hồ Tây và sông Tô Lịch dâng cao, nhiều người dân tranh thủ thời gian rảnh rỗi đem cần ra câu cá.

Đầu tư sinh lợi nhuận hấp dẫn với căn hộ bên Hồ Tây

Quy hoạch hạ tầng, tính thanh khoản cao và tiềm năng cho thuê hấp dẫn là những yếu tố khiến bất động sản hồ Tây luôn thu hút cả khách hàng có nhu cầu ở thực lẫn giới đầu tư.

‘Chi 150 tỷ lấy nước sông Hồng làm sạch Tô Lịch khác nào trò chơi’

Theo chuyên gia, việc lấy nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch có thể làm được nhưng không mang tính chất khoa học và căn cơ, giải pháp chỉ như một trò chơi.

Hà Nội định chi 150 tỷ lấy nước sông Hồng làm sạch hồ Tây, sông Tô Lịch

Lãnh đạo công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, TP dự kiến chi khoảng 150 tỷ đồng cho dự án lấy nước sông Hồng làm sạch hồ Tây, sông Tô Lịch.

Nước hồ Tây lại xối vào sông Tô Lịch, 'nhấn chìm' thiết bị Nhật

Nước hồ Tây lại được xả thẳng vào sông Tô Lịch, nhằm phục vụ công tác chống ngập, đề phòng bão số 3.

Nghìn m2 hồ Tây quây tôn bạt, màu nước khác lạ nhờ công nghệ Nhật

Chuyên gia Nhật Bản vừa công bố kết quả sơ bộ chất lượng nước sau xử lý thí điểm tại một góc 1.000m2 Hồ Tây, Hà Nội.

EM Ở LẠI HẮT HIU CHIỀU CÔI LẠNH

Mai cuộc đời theo năm tháng phôi pha/ Bao mơ ước trong em thành bèo bọt/ 
Anh nghe sóng trên Hồ Tây xa xót/ Nhìn về nơi ấy thấy mây trôi ...

Triệu khối nước cuồn cuộn đổ vào, sông Tô Lịch biến sắc

Cả triệu m3 nước hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch đã làm nước sông chuyển sang màu xanh, giảm bớt mùi hôi thối.

Ngôn tình U70 trên thảm hoa rực đỏ ven hồ Tây

Hoa lộc vừng ven Hồ Tây bên đường Nguyễn Đình Thi, Hà Nội đang vào mùa nở rộ. Mỗi sáng tinh mơ, những thảm hoa đỏ rực khiến rất đông người bỏ bê buổi thể dục để mê mẩn hàng giờ lưu những hình ảnh đẹp đến nao lòng.

Chen chân chụp ảnh kiếm tiền tại đầm sen hồ Tây

Từ cuối tháng 5, đầm sen hồ Tây (Hà Nội) luôn tấp nập người đến chụp ảnh kỷ niệm. Mùa sen vì thế cũng trở thành thời điểm kinh doanh "bội thu" với nhiều thợ ảnh.

Sông Tô Lịch đỡ hôi sau 3 ngày dùng công nghệ Nhật

Sau 3 ngày lắp các máy sục khí với công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản, sông Tô Lịch, Hà Nội đã giảm bớt mùi hôi.

Chuyên gia Nhật giữa trưa lội nước, sông Tô Lịch chờ đón điều bất ngờ

Sông Tô Lịch và hồ Tây được lắp đặt các máy sục khí với công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản để xử lý ô nhiễm và mùi hôi thối.

Ngập tràn ưu đãi ngày khai trương TTTM Sun Plaza Thụy Khuê

TTTM Sun Plaza Thụy Khuê sẽ chính thức khai trương ngày 17/05/2019, mang đến thêm một điểm mua sắm, giải trí đẳng cấp, cũng là điểm hẹn lộng lẫy, nghệ thuật tinh tế trên từng bước đi.

Oriental Westlake- dự án có tầm nhìn Hồ Tây đẹp bậc nhất

Sở hữu vị trí đắc địa, tầm nhìn khoáng đạt hướng thẳng ra hồ Tây cùng với đầy đủ tiện ích ưu việt, dự án Oriental Westlake được giới sành BĐS đánh giá là một trong những dự án “đáng sống” tại khu vực hồ Tây.

Sau vụ 7 người chết đêm nhạc hội: HN đề xuất tái cấp phép nhạc điện tử

GĐ Sở VH-TT Hà Nội đề nghị lãnh đạo TP cân nhắc việc cấp phép lại cho các sự kiện có DJ, nhạc điện tử.