Xã Hòa Phú là 1 trong 4 xã miền núi của huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Tây Nam với 8 thôn (trong đó, thôn Phú Túc có đồng bào Cơ Tu sinh sống). Diện tích đồi núi chiếm hơn 77,2% diện tích toàn xã.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực củng cố, nâng chuẩn các tiêu chí và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hướng đến xã nông thôn mới nâng cao, xa hơn là xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hòa Phú xác định công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023, xã tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng một số hạng mục cơ sở hạ tầng như: Tuyến đường giao thông nội đồng Hố Cau và các tuyến khác chiều dài 1.384m, giao thông kiệt hẻm dài 230m, vuốt nối tuyến đường cống Hòa Hải đợt 2, mở rộng nhà Gươl Phú Túc, đầu tư một số hạng mục nhà văn hóa xã.

Hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục trên địa bàn xã cũng được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với đó, dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân được tăng cường, mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố và phát triển, cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

hòa phú 2.JPG
Xã Hòa Phú tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Công tác chuyển đổi số, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được xã tăng cường, đảm bảo ổn định trên địa bàn; văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện tốt, tổ chức sôi nổi các hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Ngoài ra, xã Hòa Phú triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho đồng bào Cơ Tu thôn Phú Túc; hỗ trợ giảm nghèo bền vững; đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con.

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao mà thu nhập của người dân không nâng lên thì không có ý nghĩa gì, vì vậy, xã Hoà Phú tập trung đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này.

Năm 2023, địa phương trồng 2 vụ lúa với diện tích 139,5ha, năng suất trung bình đạt 60,39 tạ/ha. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về chuyển đổi cây trồng phù hợp trên diện tích đất không sản xuất được tại đồng Hố lầy – Hòa Hải, đồng An Châu – Hòa Thọ; tập huấn sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại thôn Hòa Phước với diện tích 7,63ha và vận động người dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Với lợi thế diện tích đồi núi chiếm hơn 77,2%, xã Hòa Phú vận động nhân rộng mô hình trồng cây gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Trong năm 2023, xã tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả mô hình ươm keo giống; trồng mới 277,49ha, sản lượng khai thác ước đạt 22.200 tấn.

Theo ông Nguyễn Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, dọc tuyến đường Quốc lộ 14G, khu vực trung tâm xã, chợ Hòa Phú, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì hoạt động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân mở rộng mô hình sản xuất trên địa bàn.

Năm 2023, Hòa Phú có thêm 2 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP của xã là 5 sản phẩm (rượu cần Phú Túc, bún tươi Đại Cường, bánh tráng gạo Đại Cường, rau ăn lá Afarm và dưa lưới Afarm). 

Hiện nay, xã Hòa Phú có khu du lịch Hòa Phú Thành, V-Village (thôn Hòa Hải), BaNa Rita Glamping Farm, An Phú Farm và mô hình khu du lịch hoạt động trải nghiệm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản An Châu đang hoạt động rất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế cũng như tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Có thể thấy, việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã giúp kinh tế của Hòa Phú có nhiều khởi sắc, thu nhập của người dân được cải thiện. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 56,75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 là 1,82%.

Đến nay, Hòa Phú đã hoàn thành 11/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Địa phương hiện gặp nhiều khó khăn, công tác quy hoạch còn chậm tiến độ; hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa, cơ sở giáo dục xuống cấp cần đầu tư nâng cấp nhưng việc phân bổ nguồn vốn vẫn hạn chế.... Vì vậy, lãnh đạo xã Hòa Phú kỳ vọng sắp tới nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành để Hòa Phú hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.