hối lộ

Cập nhập tin tức hối lộ

Tòa tuyên 4 án tù chung thân vụ 'chuyến bay giải cứu'

Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội tuyên án với 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Các bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, Phạm Trung Kiên, Vũ Anh Tuấn, Hoàng Văn Hưng bị tuyên phạt tù chung thân.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’ và những mức án

Khép lại 10 ngày xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, đa số bị cáo thể hiện sự thành khẩn, hối hận và đau xót. Đại diện VKS đã ghi nhận và đề nghị lại mức án. Chỉ còn bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên thì vẫn kêu oan.

Hôm nay tuyên án 54 bị cáo vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Sau thời gian nghị án, 14h chiều nay (28/7), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án với các bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu”.

Sự tủi hổ trong lời nói sau cùng của các bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu'

Phiên tòa xét xử vụ 'chuyến bay giải cứu' kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Những lời nói ấy đều là sự hối hận muộn màng và xin được hưởng khoan hồng…

Ông Phạm Trung Kiên tích cực khắc phục hậu quả, có phải là ‘kim bài miễn tử’?

Đến nay, gia đình ông Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) đã khắc phục gần hết số tiền nhận hối lộ hơn 42,6 tỷ đồng. Điều gì sẽ chờ đợi bị cáo vào ngày tòa tuyên án?

Bị đề nghị tử hình, bị cáo Phạm Trung Kiên nộp khắc phục 42 tỷ đồng

Luật sư của ông Phạm Trung Kiên xác nhận, gia đình bị cáo vừa nộp thêm 7 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả lên 42 tỷ đồng. Bị cáo Kiên bị cáo buộc nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng, VKS đề nghị xử phạt tử hình.

Xét xử vụ ‘chuyến bay giải cứu’, lộ diện kẻ trục lợi giấu mặt

Qua những ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, lời khai của các bị cáo cho thấy, còn có nhóm người môi giới lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Những bị cáo thoát án tử hình sau khi nộp tiền khắc phục hậu quả

Trong một số vụ án tham nhũng, số tiền phải khắc phục hậu quả rất lớn, nhiều trường hợp bị cáo đến phút chót mới chịu “đền tiền” để được thoát án tử hình.

‘Em gái' xin đi tù thay cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội

Sáng 22/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, Phó tổng giám đốc (TGĐ) Công ty Bluesky Nguyễn Thị Thanh Hằng đã khóc, xin được tù thay cho cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội.

Vụ 'chuyến bay giải cứu’: Cựu đại sứ mong mỏi được trở về gặp mẹ

Sáng 22/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, các bị cáo tiếp tục nói lời sau cùng.

'Chuyến bay giải cứu' và tình thế doanh nghiệp đưa hối lộ

Tại phiên tòa vụ “chuyến bay giải cứu”, nhiều bị cáo là chủ doanh nghiệp nói bị làm khó, tạo cơ chế xin - cho buộc phải nâng giá vé máy bay và các chi phí phát sinh khác để “bôi trơn”, đưa hối lộ.

Chuyến bay có 10 hũ tro cốt và lời cay đắng của doanh nghiệp

Bào chữa cho các bị cáo thuộc nhóm tội Đưa hối lộ, luật sư nhắc đến việc các bị cáo để cứu mình, cứu đồng bào đã phải đưa hối lộ.

Chuyện ‘văn hóa phong bì’ trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’

Trong suốt phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu", câu chuyện về "cơ chế xin cho", "văn hóa phong bì" được cả đại diện VKS, luật sư và bị cáo nhắc đến.

Nhận hối lộ hơn 25 tỷ, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự xin giải tỏa kê biên nhà

Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng, đã khắc phục 900 triệu đồng, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xin giải tỏa kê biên căn hộ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội để gia đình bị cáo có nơi sinh sống.

Nhiều bị cáo bật khóc khi tự bào chữa trong phiên tòa 'chuyến bay giải cứu'

Tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, được quyền tự bào chữa, nhiều bị cáo là những người từng giữ cương vị cao khi công tác đã không cầm được nước mắt.

Gia đình cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đang khắc phục thêm 8 tỷ đồng

Luật sư cho hay, sáng nay (18/7), vợ bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) đang nộp thêm 8 tỷ đồng để tiếp tục khắc phục cho bị cáo.

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bật khóc xin án tù, không tử hình

Sáng 18/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, được quyền tự bào chữa, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) đã bật khóc, xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong nhóm ‘chạy án’, vì sao cựu điều tra viên bị cáo buộc tội lừa đảo?

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, các bị cáo Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Anh Tuấn do có động cơ, mục đích, chủ thể và hành vi phạm tội khác nhau nên bị cáo buộc các tội khác nhau.

Vì sao đại diện VKS đề nghị mở rộng giai đoạn 2 vụ ‘chuyến bay giải cứu’?

Ngày 17/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, đại diện VKS đã trình bày bản luận tội. Đáng chú ý, đại diện VKS đã đề nghị mở rộng giai đoạn 2 của vụ án.

Cựu Phó Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh: 'Việc nhận hối lộ của tôi là vô tình'

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Trần Văn Dự không phủ nhận việc truy tố tội danh trên nhưng cho rằng, việc nhận hối lộ với cá nhân bị cáo là “vô tình”.