Theo bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang, hội đã triển khai thực hiện tốt, có nhiều đóng góp tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, có cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "5 có, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hằng năm, 100% hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ được tuyên truyền, đăng ký thực hiện.

Qua bình xét cuối năm, có trên 90% hộ đạt 8 tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch". Số hộ đạt 8 tiêu chí luôn tăng qua các năm, với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Bà Phượng khẳng định kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của hội viên phụ nữ. Các hội viện vừa là người được thụ hưởng, đồng thời cũng là nhân tố tích cực góp phần vào thực hiện chương trình mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh đó, hội viên phụ nữ cũng là lực lượng lao động mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần sản xuất ra phần lớn sản phẩm nông nghiệp. Chị em phụ nữ còn chung tay đóng góp công sức, tiền của, tham gia hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình về giáo dục, y tế, văn hóa...

Tại các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, những con đường hoa là hình ảnh rất phổ biến. Đó cũng là kết quả của sự chăm sóc khéo léo, tỉ mỉ từ những người phụ nữ.

phu nu
.jpg
Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. 

Trong xây dựng nông thôn mới, ngoài thực hiện các tiêu chí về đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, cảnh quan nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp cũng là một yêu cầu quan trọng. Kết quả đạt được là sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, trong đó có hội liên hiệp phụ nữ.

Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang chia sẻ những năm qua, hội phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện các mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn các xã, thị trấn.

Hội đẩy mạnh hướng dẫn, tập huấn kiến thức, cách làm, tặng thùng rác có nắp đậy, túi đựng rác cho các gia đình hội viên phụ nữ tham gia mô hình;ra mắt mô hình Biến rác thành tiền, đổi rác lấy quà, đổi rác lấy cây xanh,...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định: Phụ nữ có 5 vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới: Phụ nữ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng NTM; Sự sáng tạo của phụ nữ trong xây dựng các mô hình trong thực tế; Phụ nữ góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nông nghiệp, nông thôn; Phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn; Tham gia bảo vệ an ninh trật tự thôn, xóm. 

Do đó, Hội liên hiệp phụ nữ các cấp của Tiền Giang đã chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Hội, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào.

Vận động thực hiện hàng trăm công trình mang tên Hội tham gia xây dựng nông thôn mới, trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là xây dựng mái ấm tình thương, nâng cấp các tuyến đường liên xóm, làm cầu giao thông nông thôn, cống thoát nước, trồng cây xanh, lắp đặt đèn đường,...

Nhiều tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh, ngôi nhà được chỉnh trang sạch, đẹp; vườn tạp được cải tạo, trồng cây ăn quả, rau màu có giá trị. 

Vai trò của phụ nữ rất quan trọng trong tham gia thực hiện các tiêu chí 9 (nhà ở dân cư), 10 (thu nhập), 11 (hộ nghèo), 12 (lao động có việc làm) trong 19 tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tại Tiền Giang đã tập trung thực hiện các giải pháp như hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức, đào tạo nghề, tham gia phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế".

Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng mới nhiều hoạt động hỗ trợ hiệu quả hội viên, phụ nữ trong công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát triển các mô hình kinh tế giỏi, an toàn thực phẩm và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Những hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tại Tiền Giang đã giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Tiền Giang, năm 2023, tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, đạt 125% kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh có 142/142 xã NTM, đạt 100% số xã trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 55/142 xã NTM nâng cao, 4/142 xã NTM kiểu mẫu.

Ngoài ra, trong năm 2023, tỉnh có thêm huyện Cái Bè và Châu Thành đạt chuẩn NTM, đạt 100% kế hoạch; nâng tổng số huyện đạt chuẩn NTM lên 6/8 huyện và 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Anh Thư