
Để triển khai kịp thời và hiệu quả Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026 - 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 973/QĐ-TTg, UBND thành phố Huế đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình này trên địa bàn.
Kế hoạch hướng tới nâng cao chất lượng y tế trường học; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và quản lý sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em, học sinh, học viên; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Đồng thời, bảo đảm dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe học đường và tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường với xã hội trong chăm sóc sức khỏe người học.

Tại kế hoạch, Huế đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể cho các giai đoạn 2026 – 2030 và 2031 – 2035. Riêng giai đoạn đầu, địa phương phấn đấu 60% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có nhân viên y tế trường học chuyên trách đạt chuẩn chuyên môn; 100% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh; 100% cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng học đường và sức khỏe tâm thần...
Đáng chú ý, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh được xác định là 1 trong 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch.
Theo đó, Huế sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, học viên, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế, phù hợp với từng cấp học và nhóm đối tượng.
Các hoạt động truyền thông sẽ tập trung vào hướng dẫn vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh và bệnh học đường, chăm sóc sức khỏe răng miệng, phòng ngừa tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, tai nạn thương tích, đuối nước; giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên; phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, rượu bia, các chất gây nghiện; phòng ngừa bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe tâm thần...
Thời gian tới, Thành phố Huế cũng sẽ đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng học đường; hướng dẫn xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp theo từng độ tuổi; theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh; tăng cường tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng ứng phó với bạo lực học đường và bạo lực trên môi trường mạng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc.
Song song đó, Huế còn số hóa tài liệu, học liệu và các sản phẩm truyền thông về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng học đường, sức khỏe tâm thần, phòng, chống dịch bệnh cùng các nội dung liên quan; tạo điều kiện để người học, giáo viên và phụ huynh dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin chính thống.
Việc tăng cường truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe học đường không chỉ giúp người học nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giảm nguy cơ mắc bệnh và tai nạn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Đây cũng là giải pháp quan trọng để giảm nghèo thông tin, hạn chế nguy cơ tái nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.
