Đơn vị khai thác mỏ này là Liên doanh Dầu khí Việt-Xô (Vietsovpetro) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), với sản lượng khai thác mỗi ngày 38.000 tấn dầu thô, chiếm đến 80% sản lượng dầu thô của Việt Nam. Từ mỏ này có đường ống dẫn khí đồng hành vào bờ cung cấp cho nhà máy khí hóa lỏng Dinh Cố, nhà máy điện Bà Rịa và Trung tâm điện lực Phú Mỹ. 

Các giàn khoan của Liên danh Việt-Nga tại mỏ Bạch Hổ
Giàn CNTT số 2, nơi xử lý các dòng dầu để đưa vào bờ
Các tàu dịch vụ hậu cần phục vụ tại vùng mỏ Bạch Hổ
Các giàn khoan tại mỏ Bạch Hổ do Xí nghiệp Khai thác dầu khí quản lý.
Tàu chuyên chở vật liệu phục vụ công tác khai thác dầu hoạt động ngoài khơi Vũng Tàu.
Tháp đốt khí đồng hành trên giàn khoan
Khai thác dầu trên mỏ Bạch Hổ, đây là mỏ dầu lớn nhất trên thềm lục địa thuộc bồn trũng Cửu Long, nằm phía Đông Nam, cách bờ biển Vũng Tàu 145km do Vietsovpetro khai thác
Tàu khai thác và cung cấp vật tư thiết bị cho các giàn khoan tại mỏ. 
Đêm trên mỏ dầu khí
Máy bay trực thăng đưa các bộ công nhân viên của Vietsovpetro ra giàn khoan
Các giàn khoan tại mỏ Bạch Hổ lúc bình minh.

Huy Hùng