Tận dụng tiềm năng sẵn có, tỉnh Khánh Hòa chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu là khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa bản địa, đồng thời bảo tồn và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Trên địa bàn tỉnh, hiện nay, khu du lịch sinh thái và văn hóa bản địa người Raglai tại xã Khánh Sơn đang được quan tâm đầu tư, phát triển. Trong đó, thôn Hòn Dung là một trong 13 thôn có đông đồng bào Raglai sinh sống vẫn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống như: biểu diễn đàn Chapi, đàn đá, Mã la, trình diễn trang phục truyền thống, hát dân ca, sử thi...
Bên cạnh đó, nghề chế tác nhạc cụ và đan lát dụng cụ sinh hoạt ở đây cũng phát triển mạnh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Đến nay, 4 sản phẩm của thôn đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm: gùi, bộ nỏ, đàn Chapi và khèn bầu.
Để quảng bá và phát huy hơn nữa giá trị văn hóa truyền thống, Khánh Hoà đã tổ chức các tour du lịch trải nghiệm văn hóa dân tộc tại khu vực phía Nam tỉnh, trong đó có Khánh Sơn. Các tour du lịch mang đến cho du khách nhiều hoạt động hấp dẫn như: tham quan không gian văn hóa đồng bào Raglai, trải nghiệm chương trình văn hóa - văn nghệ dân tộc hay không gian văn hóa đồng bào Chăm...
Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa, việc tổ chức các tour du lịch trải nghiệm là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong Chương trình phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây không chỉ là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, góp phần xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc