Theo quyết định, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 2 gia đình (gia đình ông Nguyễn Trung Kiên và bà Nguyễn Thị Phương ở phố Khương Hạ; gia đình ông Doãn Văn Huấn và bà Trương Thị Nga ở phố Khương Hạ) đã có thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và CNCH vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ.

377092999 675819487533528 3743153870930313281 n 442.jpeg
Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người thiệt mạng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 13 cá nhân, gồm: Bà Nguyễn Thị Loan, bác sĩ Trạm cấp cứu 115, khu vực Hà Đông; Ông Nguyễn Quang Minh, thành viên Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, địa chỉ số 111, phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa; 

Ông Nguyễn Quốc Việt, thành viên Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, địa chỉ số 8, đường Nguyễn Phúc Khiêm, Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Hoàng Đạt, thành viên Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, địa chỉ số 12, ngách 209, ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang quận Đống Đa… đã có thành tích đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trước  đóó, đêm 12/9, do chập điện xe máy để ở tầng 1 gây hỏa hoạn cho tòa chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân). Vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng, nhiều người phải nhập viện điều trị vết thương do đám cháy gây ra.

Chủ chung cư mini là ông Nghiêm Quang Minh (trú tại quận Cầu Giấy) bị bắt về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Sau vụ cháy, nhân dân cả nước đã đồng lòng giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn. Cụ thể, tính đến giữa tháng 10, Ủy ban MTTQ các cấp của TP Hà Nội đã nhận được hơn 130 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân liên quan vụ cháy.

Đến ngày 5/11, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân tổ chức phân bổ gần 130 tỷ đồng cho các nạn nhân. Cụ thể, 37 nạn nhân bị thương trong vụ cháy được phân bổ hơn 15 tỷ đồng; Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em số tiền 19,2 tỷ đồng...

Các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ còn nhận được sự giúp đỡ rất lớn của những người dân ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân). Nhiều nạn nhân được các gia đình nơi đây chia sẻ chỗ ăn, ngủ sau vụ cháy.

Sau vụ cháy, Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng gồm: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Nội dung kiểm tra cụ thể là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 47 và Kết luận 02 của Ban Bí thư; Luật Phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy.