“Từ ngày 27/6 - 4/7, khoảng 850 cảnh sát và lính cứu hỏa đã bị thương, nhiều người trong số đó bị thương nặng”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Darmanin cho biết hôm 19/7.

Nhà chức trách Pháp cho hay, vụ bạo loạn đã ảnh hưởng đến hơn 500 khu vực trong thủ đô, hơn 700 tòa nhà bị hư hại.

Các sĩ quan cảnh sát trong cuộc bạo loạn ở Nanterre, Pháp. Ảnh: RIA Novosti

“Có liên quan gì giữa cái chết của một thiếu niên và các cuộc tấn công vào 90 cơ sở trường học, 103 tòa nhà thành phố và 180 trụ sở cảnh sát, hiến binh, trạm cứu hỏa?”, Bộ trưởng Darmanin nêu câu hỏi.

Ông nhấn mạnh, 27 quan chức chính phủ, bao gồm một số thị trưởng đã bị tấn công trong các cuộc bạo loạn và ông lưu ý “không điều gì có thể biện minh cho hành động bạo lực này”.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti, hơn 700 người đã bị kết án tù vì các vụ bạo loạn xảy ra vào tháng trước.

Ông cho biết, các thẩm phán đã đưa ra 1.278 phán quyết liên quan đến vụ bạo loạn, trong đó hơn 95% bị cáo bị kết án với nhiều tội danh từ phá hoại đến tấn công cảnh sát. Số người bị kết án tù lần này vượt con số trong cuộc bạo loạn năm 2005, khi khoảng 400 người bị bỏ tù.

Theo số liệu chính thức, hơn 3.700 người đã bị cảnh sát bắt, trong đó có ít nhất 1.160 trẻ vị thành niên.