Bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An mới đạt 7/19 tiêu chí. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đảm bảo, nhu cầu nguồn lực đầu tư khá lớn trong khi nguồn phân bố ngân sách hàng năm từ Trung ương, tỉnh và huyện còn hạn chế. 

Trước tình hình đó, xã Nghi Lâm xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và có ý nghĩa lớn đối với đời sống xã hội. Do đó, Đảng bộ, chính quyền xã đã huy động mọi nguồn lực, phát huy tính tích cực, tự chủ của nhân dân; tranh thủ các nguồn lực xã hội tập trung cao cho công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Nghi Lâm
Diện mạo nông thôn xã Nghi Lâm ngày càng đẹp, văn minh, thân thiện.

Xã Nghi Lâm tích cực, chủ động đổi mới tư duy “Người đổi, đất đổi”, chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp trong nông nghiệp. 

Đồng thời, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu giống trong sản xuất nông nghiệp, cũng như các phương thức canh tác, đầu tư thâm canh... Tập trung chỉ đạo, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình sản xuất giống lúa mới ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn liên kết các khâu trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập. 

Cùng với đó, xã hoàn thiện đồng bộ và nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng khuôn viên, nhà đa năng và các công trình phụ trợ khác của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...

Duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn các trục đường liên xã, liên xóm gồm: Tuyến đường từ cổng chào đến cầu Làng Trung, từ quốc lộ 48E Cổng Eo đi cầu Làng Trung. Bổ sung hệ thống biển báo giao thông, gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt, mất an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Đến nay, 11,1km/11,1km đường trục xã và liên xã được nhựa hóa 100%, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và có hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, hệ thống đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh… theo quy định. 100% đường qua khu dân cư có rãnh đảm bảo tiêu thoát nước dọc hai bên tuyến đường.

Hệ thống đường trục thôn xóm và đường liên xóm toàn xã Nghi Lâm có 120 tuyến, tổng chiều dài 44,96km/44,96km được bê tông hóa theo chuẩn đường cấp A và cấp B, mặt đường từ 3,0 đến 6m đạt 100%. Chất lượng đường đảm bảo ôtô có trọng tải dưới 5 tấn đi lại thuận tiện quanh năm. Các tuyến đường được thiết kế mặt đường rộng từ 3 đến 5m, bố trí mương thoát hợp lý sạch sẽ.

Trên địa bàn xã có 3/3 trường có cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. 12/12 nhà văn hóa xóm đã được tu sửa, xây mới bằng chính sức dân đóng góp ngày công lao động và kinh phí.

Nghi Lâm 1
Nhà văn hoá - khu thể thao xóm 8 xã Nghi Lâm.

Ngoài ra, xã cũng đẩy mạnh việc mời gọi các nhà đầu tư và các nhà khoa học vào cuộc, chỉnh trang lại dân cư, quy hoạch dân cư, xã hội hóa toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Hiện, trên địa bàn xã Nghi Lâm được quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp với diện tích 75 ha; một số nhà máy đi vào hoạt động đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương và các vùng lân cận.

Từ một xã nghèo bán sơn địa của huyện Nghi Lộc, nay xã Nghi Lâm đã có sự thay đổi vượt bậc trên các bình diện, sáng rõ diện mạo nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,67%; thu nhập bình quân năm 2023 đạt 56,47 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, xã Nghi Lâm đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn đẹp, văn minh, thân thiện.