Kiểm tra ngay trong đêm toàn bộ máy bay ATR 72

Sau khi tiến hành kiểm tra quy trình bảo dưỡng và trạng thái của toàn bộ tàu bay ATR 72 trong đêm 21/10, sáng nay, Vietnam Airlines đã khai thác trở lại loại tàu bay này.

Bắp rang bơ: thơm quá hoá lo

 Mấy ai biết rất có thể bắp rang đã được trộn với một hoá chất có tên diacetyl nên mới thơm bơ đến thế. Mùi bơ hấp dẫn này là kẻ tội đồ vì tác hại trầm trọng đến sức khoẻ con người!

Vietnam Airlines gặp “vận xui” trong hai ngày liên tiếp

 Trong vòng hai ngày liên tiếp, 20 – 21/10, hai chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines đều gặp phải những tình huống vô cùng hi hữu.

Chết khiếp câu cá nghĩa địa về nhậu

 Đêm xuống, trong không gian u tịch của “cõi âm”, giữa những ngôi mộ lổn nhổn, vẫn xuất hiện cần thủ buông cần ngồi câu cá như những bóng ma!

'Cháy' lao động giúp việc

 Theo khảo sát qua một số công ty, số lượng khách tìm người giúp việc nhiều đến nỗi không đủ nguồn nhân lực để đáp ứng kịp.

Nói và làm: Nhà băng cầu cứu khách hàng nhỏ lẻ

 Đã một thời, các DN nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh gia đình, cơ sở tiểu thủ công nhỏ lẻ thành thị hay làng nghề, tổ sản xuất... được ngân hàng xếp vào ‘hạng bét’, đừng mơ vay vốn ngân hàng.

Chả cá urê, sữa bột không tên hại tim mạch trẻ em

 Tuần qua, người tiêu dùng còn rùng mình khi biết món chả cá cũng có urê, các hải sản khô tiềm ẩn đầy mầm bệnh. Còn sữa bột cao cấp dành cho trẻ em lại chứa nhôm, sữa không tên có chất hại tim mạch.

Giá gạo tăng, ai cũng lãi trừ nông dân

 Mặc dù Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành phải đưa ra giá lúa đảm bảo nông dân có lãi ít nhất 30%, song, khi giá gạo giảm, đối tượng này lại thiệt nặng nhất và khi giá tăng, lợi nhuận cũng không chảy vào túi họ.

Gia vị siêu tốc: Một lạng 'siêu chất' thành 10 lít nước mắm

 Đủ loại phụ gia thực phẩm không rõ xuất xứ, nhãn mác, hạn dùng, công dụng có tác dụng chế biến thức ăn 'siêu tốc' có mặt trên thị trường.

Sữa cân không nhãn mác: Nhà nghèo uống sữa dành cho heo

 Trước những lời rao có cánh về chất lượng sữa bột cân ký, nhiều bà mẹ đã không thể cầm lòng. Sự liều lĩnh đó nhiều lúc mang lại hậu quả khó lường.

Chả cá ‘3 không’, để cả năm chưa hỏng

 Những miếng chả cá vàng đậm, nguội lạnh được đặt trên các mâm, đĩa to, không nguồn gốc xuất xứ, không hướng dẫn bảo quản, không hạn sử dụng. Chúng được bày bán tràn lan tại các chợ đầu mối, chợ cóc ở Hà Nội.

Công nghệ ‘mông má’ quần áo Tàu thành hàng hiệu

 Thời tiết chuyển mùa được coi là “mùa” làm ăn của những cửa hàng quần áo trẻ em. Họ nhập hàng Trung Quốc về rồi tháo mác gốc, gắn mác hàng hiệu để bán với giá “trên trời”.

Hải sản khô: Ăn vô tư, chết từ từ

 Theo các bác sĩ, hải sản khô nếu chế biến và bản quản trong điều kiện sơ sài sẽ tạo ra những độc chất hết sức nguy hiểm. Độc chất này có thể không phát tác ngay, nhưng vài năm sau sẽ gây hại cho sức khỏe.

Ôtô dưới 600 triệu, khách tha hồ ép giá

Hàng loạt các xe phân khúc hạng B khác đã được tung ra với thiết kế đẹp và giá bán dao động từ 450 đến dưới 600 triệu đồng

Không hàn the sao ra giò chả dai giòn?

 Thông tin giò chả dai giòn, thơm ngon nhờ phụ gia thay thế cho việc dùng hàn the đã bị cấm từ trước khiến người tiêu dùng hoang mang.

Đủ chiêu trò, bánh mì Sài Gòn tung tẩy 'sống'

Thời điểm hiện tại, có hai kiểu bánh mì tuy đã xuất hiện nhỏ giọt trước đó, nhưng giờ đang đua nhau nở rộ là bánh mì chả cá và bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, hứa hẹn trở thành “trào lưu” mới sau bún đậu mắm tôm.

Kiều nữ thợ xăm thu nhập 400 triệu đồng/tháng

 Nguyễn Vi Thúy, cô gái sinh năm 1985 hiện là bà chủ của dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp tại Đức. Ngoài ra cô còn có một của hàng về xăm nghệ thuật tại Sài Gòn.

Kem Tràng Tiền bị phạt 32 triệu đồng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ra thôn báo, phạt Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Tràng Tiền 32 triệu đồng và buộc tiêu hủy 1.500 chiếc kem vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Bỏ tiền triệu vẫn mua bút giả

Trên thị trường hiện nay, nếu bạn muốn mua bút chất lượng cao có giá từ 400.000 - 500.000 đồng/cây trở lên thì hãy cẩn thận, coi chừng mua nhầm bút giả, dùng một thời gian ngắn sẽ bị hỏng…

Hàng giả, hàng nhái làm nhiễu loạn thị trường

Hàng giả, hàng nhái diễn biến tinh vi đang từng ngày thách thức cơ quan quản lý, giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp làm ăn chân chính, đánh đố người tiêu dùng.

Bầu Đức kiếm đậm nhờ mía đường

 Giá thành sản xuất đường của HAG tại Lào chỉ ở quanh mức 6.000 đồng/kg, con số đáng mơ ước đối với các doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước.

Hàng không 'đãi' khách bánh kẹp giun

Hãng hàng không Air India của Ấn Độ đã phải tiến hành một cuộc điều tra sau khi một vị khách ăn phải chiếc bánh kẹp có giun trong khẩu phần ăn được phát trên máy bay.

Trái cây nhập khẩu: Thật giả lẫn lộn

 Nhiều tư thương đã thừa cơ lợi dụng dán mác “ngoại xịn” để đánh lừa người tiêu dùng.

Hàng loạt đồ Tàu bị yểm chất lạ

 Không chỉ dừng ở hoa quả, thực phẩm, sữa... mà hàng loạt đồ dùng có xuất xứ từ Trung Quốc cũng khiến người tiêu dùng lo sợ do chứa chất độc hại.

Có nhôm trong sữa Aptamil bán ở Việt Nam

Kết quả kiểm nghiệm hàm lượng nhôm đối với các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ Aptamil có xuất xứ từ Anh đang lưu thông trên thị trường Việt Nam cho thấy, hàm lượng nhôm trong sản phẩm dao động từ 3,0 - 3,44 mg/kg.