Phủ sóng thông tin đến vùng khó khăn

Là tỉnh biên giới với địa hình chia cắt, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Lai Châu từng gặp không ít khó khăn trong việc đưa thông tin chính thống đến cơ sở. Tuy nhiên, cùng với quá trình chuyển đổi số, công tác thông tin cơ sở tại địa phương đang có nhiều chuyển biến rõ nét, từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

W-anh bai thong tin co so.jpg
Bộ đội Biên phòng Lai Châu tập huấn kỹ năng số cho người dân.

Đến nay, Lai Châu tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa. Địa phương đã chuyển đổi từ đài FM sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT – viễn thông tại 31 xã với tổng số 180 cụm loa truyền thanh; đồng thời thiết lập mới 5 đài truyền thanh cơ sở với 44 cụm loa phục vụ công tác tuyên truyền tại địa bàn khó khăn.

Bên cạnh đó, 100% xã, phường trông tỉnh đã thiết lập và vận hành hơn 1.000 nhóm mạng xã hội trên nền tảng Zalo, Facebook phục vụ công tác tuyên truyền. Việc ứng dụng mã QR, nhóm cộng đồng trực tuyến hay phát thanh song ngữ bằng tiếng phổ thông kết hợp tiếng dân tộc Mông, Thái, Dao… giúp thông tin về thiên tai, dịch bệnh, giá nông sản và thủ tục hành chính đến với người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác thông tin cơ sở tại Lai Châu vẫn đối mặt với không ít khó khăn đặc thù của một tỉnh miền núi. Một số hệ thống truyền thanh cơ sở được đầu tư từ nhiều năm trước đã xuống cấp, công nghệ cũ chưa đáp ứng yêu cầu đồng bộ trong giai đoạn chuyển đổi số.

Để nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở trong giai đoạn mới, Lai Châu đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Tỉnh xác định tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cơ sở. Nội dung tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế của người dân.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, kết hợp giữa hệ thống loa truyền thanh truyền thống với các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok để mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin. Việc xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả tuyên truyền cũng được chú trọng nhằm bảo đảm thông tin đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả thực chất trong đời sống người dân.