Tỉnh Lai Châu có nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch như: Dãy núi Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quy Hồ đứng đầu trong “Tứ đại đỉnh đèo” Việt Nam, quần thể hang động Pu Sam Cap, cao nguyên Sìn Hồ, thác Tác Tình. Đặc biệt, Lai Châu còn là nơi sở hữu 6/10 ngọn núi nằm trong top những ngọn núi hùng vĩ nhất cả nước, như: Pu Si Lung, Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử… với bạt ngàn sắc hoa đỗ quyên, thảm thực vật, biển mây trắng bồng bềnh...

Đây cũng là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa phong phú, đặc sắc với 20 dân tộc, con người Lai Châu đôn hậu, thân thiện và mến khách; là cầu nối giữa hai điểm du lịch nổi tiếng Sa Pa và Điện Biên Phủ, Đông và Tây Bắc. 

Hiện nay, Lai Châu đã khởi công tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Tp. Lai Châu; chuẩn bị mở hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên; có 1 cửa khẩu quốc tế nên khả năng đón khách du lịch nội địa và quốc tế trong tương lai là rất lớn.

Du khách đến với các bản làng du lịch cộng đồng ở Lai Châu. Ảnh: Lê Anh Dũng. 

Những năm qua, du lịch đang mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân bản địa miền núi tỉnh Lai Châu, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đón khoảng gần 1,5 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch đạt 13%/năm, doanh thu từ khách du lịch ước đạt gần 2.300 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến Lai Châu ngày càng được mở rộng. Ngoài thị trường khách nội địa thì thị trường khách quốc tế truyền thống tập trung ở các nước như: Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Bỉ… và thị trường khách mới ở các nước như: Canada, Hà Lan, Hàn Quốc, Úc, Nhật….

Ngành du lịch của tỉnh đang kỳ vọng đưa Lai Châu trở thành điểm đến mới được nhiều du khách lựa chọn làm điểm tham quan, trải nghiệm, từ đó sẽ tạo doanh thu và đóng góp vào GRDP của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025. 

Bên cạnh các chính sách thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tỉnh chú trọng đến công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các lực lượng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong lĩnh vực du lịch.

Sáng 12/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch. Lớp dự kiến bế giảng vào ngày 15/7.

Lớp bồi dưỡng nhằm phố biến, quán triệt các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động du lịch; cập nhật các nội dung mới về quản lý nhà nước và các định hướng phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian tới. Qua đó nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch của địa phương, đáp ứng được yêu cầu phát triển của du lịch trong giai đoạn hiện nay.

164 học viên là trưởng, phó phòng văn hóa - thông tin; cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện, thành phố.

Các học viên sẽ được bồi dưỡng 8 chuyên đề: Định hướng phát triển du lịch Lai Châu từ nay đến năm 2030; Tài nguyên du lịch Lai Châu; Phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du lịch Lai Châu; Khách du lịch; điểm du lịch, khu du lịch; Kinh doanh du lịch; Lưu trú và dịch vụ du lịch; Thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch…

Ngoài các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về du lịch, Lai Châu thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lưu trú du lịch cho các cơ sở lưu trú, bồi dưỡng kỹ năng dịch vụ cho chính người dân ở các bản du lịch cộng đồng...

Quỳnh Nga